-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thế giới
16/08/2024 16:02NW: Ukraine bắt sống 102 lính Nga - Ông Putin cử 'đặc phái viên' đến Kursk truy cứu loạt chỉ huy cấp cao
Ukraine công bố bằng chứng bắt sống 102 lính Nga
Tạp chí Newsweek (NW- Mỹ) đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố, lực lượng Ukraine đã bắt giữ hơn 100 binh sĩ Nga trong ngày 14/8, giữa lúc Kiev đang mở rộng phạm vi chiếm đóng tại tỉnh Kursk của Nga với tốc độ "một dặm mỗi ngày".
Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết, quân đội Ukraine "đang tiến xa hơn vào Kursk".
"Tại Kursk, chúng tôi đang tiến xa hơn, từ 1-2km ở các khu vực khác nhau, tính từ đầu ngày 14/8. Cũng trong khoảng thời gian này, hơn 100 binh sĩ Nga đã bị chúng tôi bắt giữ. Tôi biết ơn tất cả những người đã tham gia (vào chiến dịch Kursk). Kết quả đó sẽ giúp các nam nữ chiến binh của chúng ta được trở về nhà nhanh chóng" - Nhà lãnh đạo Ukraine viết.
Trong ngày 15/8, tờ Kyiv Post dẫn thông báo của Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) xác nhận, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bắt giữ 102 lính Nga tại Kursk một ngày trước đó, đánh dấu "vụ bắt giữ (lính Nga) đơn lẻ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay".
Đáng lưu ý, Kyiv Post cho biết, SBU đã cung cấp cho họ "bằng chứng" để chứng minh những gì đạt được. Đó là các bức ảnh và đoạn video 10 giây ghi lại hình ảnh các binh sĩ Nga bị bắt giữ.
SBU tuyên bố, vụ bắt giữ là kết quả thu được sau khi đơn vị "A", trực thuộc Trung tâm tác chiến đặc biệt của SBU tiến hành hoạt động chiếm giữ một cứ điểm kiên cố của tiểu đoàn Nga. Cứ điểm này là một khu phức hợp chiến hào chứa các hệ thống liên lạc ngầm, kho vũ khí, khu nhà ở, ăn uống, và có cả nhà tắm.
Các nguồn tin từ SBU cho biết, các binh sĩ Nga bị bắt thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 488 và đơn vị đặc nhiệm Chechnya "Akhmat".
Cùng ngày 15/8, Tổng cục tình báo (GUR) Ukraine xác nhận với tờ Financial Times rằng, họ đang đối thoại với Nga về việc trao đổi tù nhân.
Một ngày trước đó, thanh tra viên Ukraine Dmitry Lubinets cũng đã thông báo về các cuộc thảo luận với Moscow. Lubinets cho biết, ông đã thảo luận về chủ đề tù nhân chiến tranh ở khu vực Kursk với người đồng cấp Nga Tatyana Moskalkova.
"Việc trao đổi thông tin vẫn đang được tiến hành. Ukraine luôn sẵn sàng tiếp tục các quá trình trao đổi (tù nhân)" - ông Lubinets nói.
Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào về việc các binh sĩ Trung đoàn 488 bị Ukraine bắt giữ. Trong khi đó, chỉ huy lực lượng Akhmat Apti Alaudinov xác nhận có 5 binh sĩ Akhmat Chechnya rơi vào tay quân Ukraine, nhưng khẳng định "họ không phải là đặc nhiệm".
Theo hãng tin RBC (Nga), trong ngày 14/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt giữ được 18 binh sĩ Ukraine. Bước sang ngày 15/8, cơ quan này tiếp tục công bố đoạn video về binh sĩ Ukraine bị bắt tại Kursk.
Trong đoạn video, 3 binh sĩ Nga đang áp giải 5 lính Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết số binh sĩ trên thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82 của Ukraine.
ISW: Ông Putin điều "đặc phái viên" tới Kursk
Trong một diễn biến khác liên quan tới tình hình Kursk, Newsweek dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington) cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn tìm hiểu "tại sao và như thế nào" mà ông lại nhận được các báo cáo "không đúng" về tình hình Kursk.
Trước đó, theo hãng tin CNN (Mỹ), cư dân sống tại quận Sudzhansky (tỉnh Kursk) đã ghi lại một đoạn video gửi tới Tổng thống Putin vào ngày 9/8 để yêu cầu ông giúp đỡ, khẳng định thông tin "mọi thứ đang trong tầm kiểm soát" là không đúng sự thật.
Theo ISW, ông Putin được cho là sắp bổ nhiệm tới Kursk một "đặc phái viên", đó là Thư ký Hội đồng Nhà nước Nga Alexei Dyumin - nhân vật nổi danh "có công sáp nhập Crimea mà không cần bắn phát súng nào" - để giám sát hoạt động phòng thủ của tỉnh này.
Viện nghiên cứu Mỹ nhận định, động thái trên cho thấy ông Putin "đang muốn truy cứu các sĩ quan Nga thất bại trong việc ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk".
"Ông Dyumin có thể sẽ quyết định số phận một số quan chức và chỉ huy cấp cao của Nga" - ISW cho hay.
Newsweek lưu ý, ISW đã đưa ra các đánh giá này sau khi ông Nikolay Ivanov - đại biểu Duma quốc gia Nga đến từ tỉnh Kursk ngày 13/8 cho hay: Các nguồn tin riêng của ông xác nhận rằng, ông Dyumin sẽ được Tổng thống Putin bổ nhiệm tới "giám sát hoạt động chống khủng bố" tại Kursk.
"Nhiệm vụ chính là đánh bại lực lượng Ukraine xâm nhập vào Kursk" - Ông Ivanov nói, đồng thời cho biết, quyết định bổ nhiệm sẽ chính thức được công bố vào đúng dịp kỷ niệm 81 năm kết thúc "Trận vòng cung Kursk" ngày 23/8.
Hiện Newsweek đang liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đề nghị bình luận thêm.
Tình hình tại Kursk vẫn diễn biến phức tạp. Trong đoạn video do Ukraine công bố ngày 15/8, Thượng tướng Oleksandr Syrskyi báo cáo với Tổng thống Zelensky rằng, lực lượng Ukraine tại Kursk đã tiến quân thêm được 1,5km trong vòng 24 giờ.
Trong khi đó, theo báo cáo ngày 15/8 của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã thiệt hại tới 2.640 binh sĩ, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 23 xe chiến đấu bộ binh, 206 xe thiết giáp loại khác, 96 xe mô tô, 4 hệ thống phòng không, 3 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 20 hệ thống pháo dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử.
Newsweek dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurynas Kasciunas cho hay, Nga đang điều quân từ Kaliningrad tới Kursk để ứng phó với lực lượng Ukraine.
Người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytro Lykhoviy cho biết thêm rằng, Moscow cũng đang điều chuyển một số đơn vị từ vùng Zaporizhzhia (phía nam Ukraine).
"Chúng tôi có thông tin tình báo về việc Nga tái triển khai một số đơn vị từ hướng Prydniprovsk và Zaporizhzhia đến các khu vực bị đe dọa nhiều hơn" - Ông Lykhoviy nói - "Tuy nhiên, cho đến nay, cường độ tấn công tại các khu vực mặt trận ở Ukraine vẫn chưa có nhiều thay đổi".
Theo Minh Minh (Nguoiduatin.vn)
- Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hoạt động thu phí điện tử không dừng ETC (22:34)
- Chủ doanh nghiệp bị khởi tố cùng Hải Sapa TV là ai? (22:22)
- Phát hiện thêm 26 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (22:04)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà (1 giờ trước)
- Thêm 8 học sinh chuyên Tuyên Quang đỗ trường nhân văn, y dược sau kỳ thi tốt nghiệp lần 2 (1 giờ trước)
- Ukraine bác yêu cầu nhượng lãnh thổ của Nga, khẳng định không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình (2 giờ trước)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (2 giờ trước)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (3 giờ trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (3 giờ trước)
- Ngày càng nhiều bệnh nhân suy thận, bác sĩ cảnh báo nên cân nhắc khi ăn 5 loại rau (3 giờ trước)