-
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch
Thế giới
14/10/2024 03:23Ông Biden cảnh cáo nóng Iran, chỉ đạo bảo vệ ông Trump như Tổng thống: Huy động máy bay chống tên lửa?
Yêu cầu đặc biệt của ông Trump
CNN ngày 11/10 đưa tin, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi yêu cầu tới chính phủ Mỹ về việc cung cấp máy bay và xe quân sự để đảm bảo an ninh cho ông. Lý do là vì những nỗ lực ám sát nhằm vào ông Trump trong thời gian gần đây, cũng như mối đe dọa từ Iran.
Trước đó, Tehran nhiều lần đề cập tới mong muốn trả thù cho cái chết của Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy Lực lượng Al-Quds tinh nhuệ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tháng 1/2020 (nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump).
Yêu cầu này ngay lập tức gây ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là trong bối cảnh ông Trump đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự.
Tờ New York Times cho biết, đội ngũ của ông Trump đã liên hệ với Chánh Văn phòng Nhà Trắng Ron Klain và quyền Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kim Cheatle để đề nghị điều động lực lượng quân sự bảo vệ ứng viên đảng Cộng hòa.
Một đại diện của Sở Mật vụ xác nhận rằng, ông Trump đang nhận được mức độ bảo vệ cao nhất và xác nhận đội ngũ của ông đã yêu cầu tăng cường an ninh. Vị này nhấn mạnh, Sở Mật vụ sẽ luôn cảnh giác và tiếp tục điều chỉnh, củng cố việc bảo vệ các ứng cử viên tổng thống dựa trên nhu cầu và mối đe dọa.
Theo 4 nguồn tin giấu tên, đội ngũ của ông Trump cho biết các sự kiện tranh cử của ông đã phải thay đổi địa điểm, sắp xếp lại hoặc hủy bỏ do thiếu sự bảo vệ đầy đủ.
Trong khi đó, 3 nguồn tin nắm rõ tình hình nói với CNN rằng, đội ngũ của ông Trump muốn có quyền tiếp cận máy bay quân sự trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa đất-đối-không trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ phải di chuyển khắp đất nước để vận động tranh cử trong những tuần cuối cùng của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Tuy nhiên, theo các quan chức thực thi pháp luật liên bang, yêu cầu của ông Trump có thể vấp phải rào cản pháp lý do Hiến pháp Mỹ quy định về việc triển khai quân đội trong nước.
Phản ứng của Tổng thống Biden
Khi được hỏi về quan điểm của mình về yêu cầu của ông Trump, Tổng thống Biden đã có phản ứng khá hài hước: "Miễn là ông ấy không yêu cầu tiêm kích F-15".
Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhanh chóng phân trần: "Tôi chỉ đùa thôi". Ông Biden khẳng định đã chỉ đạo các cơ quan liên quan "cung cấp cho ông Trump tất cả những gì ông ấy cần, giống như khi ông ấy còn là tổng thống tại nhiệm vậy".
Bên cạnh đó, theo Washington Post, ông Biden trong ngày 11/10 đã chỉ đạo Hội đồng An ninh Quốc gia cảnh báo chính phủ Iran ngừng ngay các âm mưu chống lại ông Trump và các cựu quan chức Hoa Kỳ, đồng thời lưu ý rằng Mỹ sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào nhằm ám sát ông Trump là một hành động chiến tranh.
"Washington đã theo dõi các mối đe dọa của Iran đối với ông Trump trong nhiều năm, bắt đầu từ khi ông còn là tổng thống" - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett cho hay - "Nếu Iran tấn công bất kỳ công dân nào của chúng tôi, bao gồm cả những người vẫn đang phục vụ Mỹ hoặc những người đã từng phục vụ, Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng".
Theo Washington Post, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Iran có liên quan đến bất kỳ vụ ám sát nào gần đây nhằm vào ông Trump, nhưng Cục điều tra Liên bang (FBI) không loại trừ khả năng này.
Hiện chưa rõ chiến dịch của Đảng Cộng hòa có muốn được máy bay chiến đấu hộ tống hay không. Ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris hiện được Thủy quân lục chiến Mỹ bảo vệ với tư cách là Phó Tổng thống và di chuyển bằng chuyên cơ Không lực Hai.
Kể từ tháng 7, ông Trump đã hai lần đối mặt với các mối đe dọa ám sát. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 13/7 tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania.
Vụ việc thứ hai xảy ra vào ngày 15/9, khi ông Trump đang chơi golf tại câu lạc bộ Trump International tại West Palm Beach, Florida.
Theo Minh Nhật (Nguoiduatin.vn)
- Nhà tài phiệt Nga xác nhận tài trợ một phần đám cưới con trai Tổng thống Trump (10:39)
- Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại (10:39)
- Quyết không bỏ cuộc sau lần thi trượt, Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học tiến sĩ ở tuổi U50 (10:37)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa (10:14)
- Thẩm phán Mỹ tạm hoãn quy định mới về thời hạn thị thực sinh viên quốc tế (10:05)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (55 phút trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (1 giờ trước)