-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
05/09/2017 22:38Ông chủ Wikileaks: "Trump sẽ bị hạ bệ nếu dừng thương mại với Trung Quốc"
Julian Assange cho rằng Trump không thể thực hiện được lời đe dọa là dừng giao dịch với bất cứ nước nào làm ăn với Triều Tiên.
Nhận xét về lời đe dọa này, Julian Assange, người sáng lập trang Wikileaks viết trên Twitter ngày 4/9: "90% thương mại của Triều Tiên là với Trung Quốc. Nếu Trump chặn thương mại 650 tỷ USD giữa Mỹ với Trung Quốc, ông ấy sẽ bị hạ bệ ngay lập tức".
![]() |
| Julian Assange, người sáng lập trang Wikileaks. Ảnh: democracynow.org |
Theo số liệu của Văn phòng Thương mại Mỹ (USTR), thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với Trung Quốc đạt mức 648,2 tỷ USD vào năm 2016. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ, theo RT.
Ngoài Assange, một số chuyên gia và nhà báo cũng cho rằng tuyên bố của Trump trên Twitter là "lời đe dọa suông".
Ian Bremmer, nhà phân tích tại Eurasiagroup, gọi đây là "lời đe dọa chính sách ít đáng tin cậy nhất mà Trump đưa ra kể từ khi làm Tổng thống Mỹ".
"Tôi không phải là nhà kinh tế học nhưng việc cắt giảm thương mại với Trung Quốc dường như có thể gây ra hậu quả khá lớn đối với kinh tế Mỹ", Clara Jeffery, Tổng biên tập Mother Jones, viết.
Triều Tiên ngày 3/9 tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đánh dấu sự leo thang lớn trong đối đầu giữa Bình Nhưỡng với Washington cùng các đồng minh.
Cộng đồng quốc tế đã lên án vụ thử và đang xem xét phương án gia tăng trừng phạt với Triều Tiên. Quan chức Nhật Bản gợi ý việc đưa lệnh hạn chế giao dịch dầu với Triều Tiên vào gói trừng phạt mới nhưng truyền thông Trung Quốc cảnh báo việc đó có thể gây ra hậu quả lớn.
Theo Phương Vũ (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
