-
Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng
-
Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở mái kè biển Hải Thịnh 3
-
Chạy chục km chỉ nhận được hơn 20.000 đồng, nhiều tài xế Grab than khổ, muốn bỏ nghề
-
Hình ảnh đĩa mây đen khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời ở Hà Nội
-
5 loại nước tuyệt đối KHÔNG đựng trong bình giữ nhiệt: Làm sai ngang với uống thuốc độc!
-
Đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, tối đa 700m2
-
Lốc xoáy sau bão Bualoi "vò nát" ô tô 7 chỗ, hất văng xuống hồ nước
-
6 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Quảng Ngãi
-
Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa mất điện diện rộng vì bão số 10
-
Cảnh sát đang xác minh video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường ở TP HCM
Thế giới
26/07/2025 11:01Ông Donald Trump: Tổng thống Nga và Ukraine "sẽ gặp nhau"
Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thông tin nêu trên hôm 25-7, khi được các phóng viên hỏi về việc cần làm gì để Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi lại với nhau.
"Điều đó sẽ diễn ra nhưng đáng lẽ phải từ 3 tháng trước. Nó sẽ diễn ra" - Tổng thống Donald Trump khẳng định, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã thúc đẩy một giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay.
Đầu tháng này, ông Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt các mức thuế quan thứ cấp cứng rắn lên tới 100% đối với các đối tác thương mại của Nga, trừ khi đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày - tức là vào đầu tháng 9 tới.
“Lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này có thể được áp dụng trước thời hạn 50 ngày đã công bố trước đó” - Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng trước chuyến thăm Scotland hôm 25-7.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định lệnh trừng phạt thứ cấp sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của Nga và Moscow sẽ "tiếp tục đi theo con đường độc lập, có chủ quyền và bền vững".
Nga nhiều lần nói rằng nước này sẵn sàng theo đuổi biện pháp ngoại giao nhưng theo cách thức giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột và các mối lo ngại về an ninh. Moscow nhấn mạnh sự trung lập của Ukraine và việc công nhận "thực tế lãnh thổ trên thực địa", phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.
Ông Zelensky cũng nhiều lần kêu gọi một cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga. Các nhà đàm phán Ukraine đã nêu ý tưởng đó tại các cuộc đàm phán song phương ở Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ tuần này. Họ đánh giá một hội nghị thượng đỉnh như vậy là cần thiết để chấm dứt giao tranh.
Điện Kremlin không loại trừ khả năng gặp mặt song khẳng định phải thiết lập nền tảng trước.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ nên gặp nhau sau khi đạt được những tiến triển có ý nghĩa ở cấp độ làm việc, không thể làm ngược lại.
Ngoài ra, Nga yêu cầu Ukraine dỡ bỏ thiết quân luật và tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày, như một phần của bất kỳ lệnh ngừng bắn lâu dài nào.








- Trường học Nghệ An tiếp tục nghỉ, tập trung khắc phục hậu quả mưa bão (3 phút trước)
- Cận cảnh khu du lịch biển Hải Tiến, Thanh Hoá tan hoang sau cơn bão số 10 (17 phút trước)
- Thông báo khẩn: Người dân Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình chú ý (20 phút trước)
- Sạt lở ở Sa Pa, một ô tô lao xuống vực (45 phút trước)
- Tang thương Ninh Bình sau lốc xoáy: Con trai nạn nhân rụng rời khi chứng kiến căn nhà của cha mẹ đổ sập, mất đi cả hai người thân trong chớp mắt (57 phút trước)
- Vụ sữa giả Hiup: Kê biên 20 bất động sản, thu giữ trên 50 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cấp cứu 4 bệnh nhân nặng trong vụ lốc xoáy ở Ninh Bình (1 giờ trước)
- Nữ designer ở TP.HCM “đốt” gần 500 triệu cho pickleball, kiên trì dự 30 giải đấu nhưng hơn 20 lần… “tắm sớm” (1 giờ trước)
- Bualoi vừa qua, một áp thấp mới có thể thành bão đang trên đường tiến đến: Sức ảnh hưởng như thế nào? (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2%, áp dụng từ năm 2026 (1 giờ trước)




