-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
23/01/2019 04:22Ông Duterte muốn trẻ 9 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự
Theo Reuters, các thượng nghị sĩ Philippines mô tả dự luật nói trên là "cực đoan và bất công". Dự luật được Tổng thống Rodrigo Duterte ủng hộ, giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016 khi ông nhậm chức cùng với đề nghị khôi phục án tử hình. Hiện tại, nó được các đồng minh của ông Duterte trong quốc hội tái khởi động.
Hôm 21-1, dự luật được Ủy ban Tư pháp Hạ viện Philippines phê chuẩn. Tuy nhiên, nhiều thượng nghị sĩ Philippines dường như không đồng tình với dự luật nên chưa rõ số phận của nó ra sao.
Nhà phê bình Antonio Trillanes nói: "Dự luật chống lại các gia đình, người nghèo và bất công. Hơn nữa, nó sẽ thúc đẩy một xã hội vô tâm và tàn nhẫn, không màng đến người dân Philippines".
Trong khi đó, nhà hoạt động Risa Hontiveros phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện Philippines: "Ý tưởng đã đi ngược lại cam kết của Philippines trên trường quốc tế cũng như xu hướng toàn cầu, đó là nâng – chứ không phải hạ - độ tuổi người chịu trách nhiệm hình sự".
Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson cho rằng 9 tuổi là quá trẻ để chịu án hình sự. Tuy nhiên, ông ủng hộ hạ độ tuổi người chịu trách nhiệm hình sự xuống một mức nhất định.
Các tổ chức quốc tế - bao gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và "Save the Children" – đã bày tỏ sự quan tâm đối với dự luật nói trên. Các nhà hoạt động Philippines cũng nhấn mạnh trẻ em cần được bảo vệ.
Giải thích về điều này, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Salvador Leachon cho biết dự luật đã bị mọi người hiểu lầm, chỉ "tập trung vào phục hồi chức năng, cải tạo và chăm sóc gia đình". Ngoài ra, các bậc cha mẹ của những đứa trẻ phạm tội, không tuân thủ luật pháp mới là những người phải vào tù.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)