-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thế giới
18/09/2025 18:03Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan

Trong phần mở đầu lá thư gửi ông Antonio Guterres, ông Hun Manet thông báo thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan đạt được ngày 28-7-2025 tại Putrajaya (Malaysia) đã chấm dứt các cuộc giao tranh quy mô lớn bắt đầu từ ngày 24-7 tại các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey, phía bắc Campuchia.
"Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi Thái Lan vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự vi phạm lệnh ngừng bắn và thậm chí mở rộng ra khỏi các khu vực xung đột ban đầu”, Thủ tướng Hun Manet viết.
Cáo buộc Thái Lan mở rộng vùng xung đột
Thủ tướng Campuchia cáo buộc "lực lượng Thái Lan đã mở rộng vùng xung đột bằng cách dựng hàng rào thép gai, đưa ra tối hậu thư và cưỡng bức người dân Campuchia rời khỏi những khu định cư lâu đời tại các làng Chouk Chey và Prey Chan thuộc tỉnh Banteay Meanchey, tây bắc Campuchia kể từ ngày 12-8".
Bên cạnh đó, phía Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan có ý định sử dụng vũ lực để chiếm lãnh thổ tại 17 địa điểm khác ở các tỉnh từ Pursat đến Koh Kong, tại khu vực phía tây và tây nam Campuchia.
“Những hành động đơn phương trên của quân đội Thái Lan dựa trên các bản đồ do Thái Lan tự vẽ với tỉ lệ 1/50.000, trái với các bản đồ đã được hai bên thỏa thuận ở tỉ lệ 1/200.000”, ông Hun Manet lập luận.
Theo nhà lãnh đạo Campuchia, những bản đồ này là kết quả từ công tác phân định của Ủy ban phân định biên giới Đông Dương - Xiêm, được thiết lập theo Công ước năm 1904 và Hiệp ước năm 1907 giữa Pháp và Xiêm.
Văn bản này đã được Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) công nhận. Campuchia và Thái Lan cũng tái khẳng định trong Biên bản ghi nhớ về khảo sát và phân định biên giới trên đất liền ký ngày 14-6-2000 (MOU 2000).
Do đó những hành động đơn phương của Thái Lan được nêu trên cấu thành một nỗ lực đơn phương nhằm phân định biên giới bằng vũ lực, vi phạm trực tiếp MOU 2000, nhiệm vụ của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan - Campuchia (JBC), cũng như các cam kết được ghi nhận trong các cuộc họp của Ủy ban Biên giới gần đây.
“Những biện pháp đơn phương này, bao gồm cả việc áp dụng luật thiết quân luật của Thái Lan ngoài lãnh thổ, là sự vi phạm không thể chấp nhận đối với chủ quyền của Campuchia và là sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN , Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á”, ông Hun Manet nhấn mạnh.
Thái Lan lên tiếng
Cùng ngày 18-9, người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cáo buộc người dân Campuchia liên quan đến vụ bạo lực hôm 17-9 đã "cố tình và trái phép chiếm giữ lãnh thổ Thái Lan trong thời gian dài", theo Hãng tin AFP.
Bên cạnh đó, quân đội Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia không can thiệp khi người dân Campuchia "cầm những cây gậy gỗ dài làm vũ khí tạm, thể hiện ý định làm hại quan chức Thái và phá hàng rào (thép gai) Thái Lan".
Trước đó vào ngày 17-9, quân đội Hoàng gia Thái Lan phát hiện một nhóm người Campuchia, đi cùng binh sĩ, có hành động tháo dỡ hàng rào thép gai tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.
Người phát ngôn quân đội Hoàng gia Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, cho biết lực lượng giám sát biên giới tại Sa Kaeo phát hiện dân thường và quân đội Campuchia có mặt tại làng Ban Nong Ya Kaeo, huyện Khok Sung vào khoảng 14h30 chiều 16-9 (giờ địa phương).
"Hàng rào thép gai ở khu vực này rõ ràng nằm trên lãnh thổ có chủ quyền của Thái Lan", ông Winthai Suvaree khẳng định, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng đây là khu vực biên giới tranh chấp.
Trong thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho hay đã đề nghị Thủ tướng Malaysia, với cương vị là Chủ tịch ASEAN, kêu gọi Thái Lan tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn và các thỏa thuận liên quan mà hai bên đã đạt được, đồng thời “ngay lập tức chấm dứt mọi hành động đơn phương có thể làm leo thang căng thẳng”.
“Tôi cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, và hợp tác với Thái Lan cũng như ASEAN nhằm duy trì ổn định, thúc đẩy hợp tác và nâng cao phúc lợi cho nhân dân chúng ta”, ông Hun Manet kết luận, đồng thời bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ Liên hợp quốc.
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (1 giờ trước)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (1 giờ trước)
- Tài xế Grab xôn xao vì thông báo mới: Hãng lên tiếng về quyền tắt ứng dụng giữa lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc (2 giờ trước)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (2 giờ trước)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (3 giờ trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (3 giờ trước)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (3 giờ trước)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (3 giờ trước)
- Người mua vàng lỗ 6 triệu đồng chỉ sau 1 tuần, làm gì bây giờ là tốt nhất? (4 giờ trước)
- Vì sao Đình Bắc không thi đấu Asian Games dù trong độ tuổi tham dự? (4 giờ trước)