Thế giới

Ông Hun Sen cảnh cáo 'gắt' kẻ xúc phạm vợ con mình, thề sẽ tự chặt tay nếu làm điều này

Trong thông điệp đặc biệt phát đi từ tư gia vào sáng ngày 29/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thề sẽ bảo vệ gia đình và không nhân nhượng với bất kỳ ai xúc phạm thân nhân của ông.

"Người vợ Bun Rany là bạn đời duy nhất mà tôi ở bên kể từ thời chế độ Pol Pot," trang Fresh News Asia trích lời ông Hun Sen.

"Vợ tôi sinh con đầu lòng [Hun Komsot] bị mất sớm, sau đó mới sinh ra Hun Manet, nhưng rồi tôi phải bỏ lại vợ con mình để đi giải phóng đất nước."

"Thưa các bạn bè ngoại quốc, trường hợp cá nhân này không có liên quan đến chính trị," Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh.

Ông Hun Sen cảnh cáo 'gắt' kẻ xúc phạm vợ con mình, thề sẽ tự chặt tay nếu làm điều này

"Tôi sẽ sẵn sàng chặt đứt tay của mình nếu như tôi tha thứ cho những kẻ xúc phạm vợ tôi và các con tôi. Tôi sẽ không nhân nhượng."

Ông Hun Sen tuyên bố những lời lẽ xúc phạm thân nhân là sự sỉ nhục lớn nhất đối với gia đình ông.

Theo Fresh News Asia, người có phát ngôn xúc phạm đến vợ con Thủ tướng Hun Sen chính là Sam Rainsy, cựu chủ tịch đang lưu vong của đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) - đảng phái đã bị giải thể.

Ngày 29/12 là kỷ niệm 45 năm ngày ông Hun Sen nhận được thông báo từ chính quyền [Pol Pot] để tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Ông mô tả, "Khi ấy tôi kết hôn hết sức gian khổ, không được chọn ngày và cũng không có người chủ hôn."

Theo Hải Võ (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ong-hun-sen-canh-cao-gat-ke-xuc-pham-vo-con-minh-the-se-tu-chat-tay-neu-lam-dieu-nay-161203012060902301.htm