-
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc
Thế giới
04/04/2019 16:28Ông Kim yêu cầu các tướng lĩnh kiềm chế trước thượng đỉnh với TT Trump
Theo CNN, đây là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên rất mong muốn hội nghị thượng đỉnh Hà Nội kết thúc với một thoả thuận.
Quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết ông Kim đã lo lắng về việc bất kỳ chuyển động vô tình nào của các đơn vị quân đội sẽ làm gia tăng căng thẳng trước thềm hội nghị. Nhà lãnh đạo Triều Tiên ban hành mệnh lệnh cụ thể trong đó yêu cầu các lực lượng quân sự giữ nguyên vị trí trong tình trạng không chuẩn bị tác chiến, không di chuyển trên thực địa.
Ông Kim đánh giá sai tình hình
Mục đích của ông Kim là đảm bảo duy trì các biện pháp xây dựng lòng tin hiện tại, đặc biệt là ở khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, với mong muốn thuyết phục ông Trump nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên.
Quan chức Mỹ giấu tên nhận định ông Kim đã đánh giá sai tình hình khi cho rằng có thể thuyết phục Tổng thống Trump nới lỏng trừng phạt mà không cần tiến tới phi hạt nhân hoá hoàn toàn. Vị quan chức này cho biết: "Ông ấy (Kim) đã đánh giá thấp tổng thống".
Cũng theo nguồn tin này, các lực lượng quân đội Triều Tiên trở lại hoạt động bình thường sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, và mệnh lệnh này không bao gồm các đơn vị tên lửa và hạt nhân, vốn luôn nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Kim.
Mệnh lệnh này của ông Kim được cho là đã giảm thiểu khả năng các đơn vị quân đội Triều Tiên vô tình mắc sai lầm. Phía Mỹ cũng không tìm thấy bằng chứng về một hành động khiêu khích nào từ Bình Nhưỡng.
Một số quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ cho biết họ không phát hiện dấu hiệu của việc ông Kim sẽ thực hiện các vụ phóng vệ tinh, phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân trong tương lai gần.
Đây là những hành vi được Mỹ cho là khiêu khích mạnh mẽ, và ưu tiên của ông Kim chính là việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là xây dựng thêm các quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, khía cạnh mà Washington và Seoul đang có quan điểm khác biệt, và cuối cùng sẽ kéo Tổng thống Moon Jae In ra khỏi lập trường của Mỹ về phi hạt nhân hoá.
Các quan chức Bộ Quốc phòng cũng khẳng định Mỹ tiếp tục coi nhà lãnh đạo Triều Tiên là một nhân vật có lý lẽ, người vẫn quyết tâm kiểm soát chặt các tướng lĩnh quân đội.
Ông Kim sẽ không leo thang vào lúc này
Mỹ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên đang tiến tới phi hạt nhân hoá.
"Những hoạt động của họ mà chúng ta quan sát được không tương ứng với phi hạt nhân hoá", tướng Robert Abrams, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, phát biểu trước quốc hội vào tuần trước.
Tình báo Mỹ cho biết việc tái tạo các cơ sở tại bãi phóng vệ tinh Tongchang-ri sẽ tạo điều kiện để Bình Nhưỡng thực hiện một vụ phóng vệ tinh hoặc tên lửa tầm xa trong tương lai, nhưng họ tin rằng ông Kim sẽ không làm điều đó vào lúc này vì muốn được nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Tương tự, phía Mỹ cũng đang theo dõi các hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, nhưng Triều Tiên cũng không cho thấy dấu hiệu sắp thử hạt nhân ở khu vực này.
Những nhận định này được đưa ra thông qua "lượng khổng lồ" các thông tin chi tiết mà phía Mỹ thu thập được.
Tướng Abrams cũng cảnh báo quốc hội Mỹ về nhu cầu nâng cấp các hệ thống thu thập thông tin tình báo, đề phòng trường hợp căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng lại gia tăng trong tương lai.
Mặc dù vậy, vào một thời điểm nào đó, Triều Tiên vẫn có thể hướng tên lửa đạn đạo tầm xa về phía Mỹ, và Mỹ có thể sẽ không phát hiện được trước khi nó được phóng, khiến việc phi hạt nhân hoá là ưu tiên quan trọng cho hoạt động phòng vệ của Mỹ.
Quan chức Mỹ cũng nói thêm rằng Triều Tiên đang thực hiện những vụ thử trong phòng thí nghiệm để tránh con mắt của các vệ tinh Mỹ. "Rất khó để nhìn thấy điều đó", quan chức này cho biết.
Một trong những lý do mà phía Mỹ tin rằng ông Kim sẽ không nhanh chóng leo thang trở lại vì Washington cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi đưa ra quyết định, và hai nhà lãnh đạo sẽ khuyên ông Kim không làm điều đó.
Washington cho rằng Bắc Kinh đang không áp dụng triệt để các biện pháp trừng phạt kinh tế với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, ông Kim Jong Un vẫn đang cố gắng để đạt được những sự nhượng bộ từ Hàn Quốc - động thái có thể gây chia rẽ ông Moon và ông Trump.
Theo Sơn Trần (Tri Thức Trực Tuyến)
- Người đàn ông giống Tom Cruise đến mức bị nhầm là tài tử Hollywood (13:49)
- Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (13:49)
- Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi (13:45)
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (13:40)
- Lý do TikTok cấm tài khoản mang tên Cristiano Ronaldo, thực hư YouTube từng cấm CR7 lập kênh? (13:31)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)