-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
24/08/2016 09:25Ông Lý Hiển Long nêu lập trường Biển Đông trong Thông điệp Quốc khánh
Trong Thông điệp Quốc khánh, Thủ tướng Singapore đã nêu 7 vấn đề chính trong chính trị, ngoại giao của nước này, trong đó có lập trường về Biển Đông
Sau một khoảng thời gian ngắn bài phát biểu bị gián đoạn do Thủ tướng Lý Hiển Long bất ngờ bị choáng, ông đã quay trở lại diễn đàn và phát biểu tiếp về các thành tựu và tương lai của Singapore.
![]() |
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu Thông điệp Quốc khánh. |
Bài phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long bao gồm 7 điểm chính như sau:
1. Thay đổi quy trình bầu cử tổng thống
Ông Lý Hiển Long không nêu chi tiết những điểm thay đổi trong quy trình bầu cử tổng thống, nhưng cho biết Chính phủ chấp nhận về nguyên tắc các khuyến nghị chính do một ủy ban hiến pháp đệ trình về kế hoạch bầu cử.
Ông Lý Hiển Long cho biết, những điểm thay đổi này nhằm gia tăng sức mạnh cho Hội đồng cố vấn Tổng thống.
Các tiêu chí đối với ứng cử viên tổng thống sẽ chặt chẽ hơn. Việc yêu cầu các ứng cử viên phải là chủ các doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 triệu USD trở lên hiện “đã lỗi thời”.
Chính phủ sẽ đảm bảo rằng, dần dần, những người thuộc dân tộc thiểu số cũng sẽ được bầu làm Tổng thống.
2. Ông Heng Swee Keat trở lại vị trí
Bộ trưởng Heng Swee Keat sẽ trở lại cương vị Bộ trưởng Tài chính. Ông năm nay 54 tuổi, từng bị đột quỵ trong một cuộc họp nội các hồi tháng 5, nhưng đã được xuất viện vào ngày 25/6 vừa qua.
Ông Heng Swee Keat cần phải tránh đám đông để giảm thiểu nguy cơ tái phát, và sẽ phải làm việc ở cơ sở trong vài tháng nữa.
Bộ trưởng Phát triển quốc gia Lawrence Wong sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính thứ hai và có trách nhiệm giúp đỡ chỉ đạo hoạt động của Bộ, trong khi ông Heng sẽ tập trung vào vấn đề ngân sách năm tới và Ủy ban phụ trách Kinh tế.
3. Chuyển tiếp lãnh đạo
Một Thủ tướng mới phải sẵn sàng để tiếp nhận quyền lãnh đạo sau cuộc tổng tuyển cử, ông Lý nhấn mạnh.
"Chuyện gì xảy ra thì nó cũng quan trọng hơn điều mà tôi nói bây giờ", ông nói.
Ông Lý nói rằng ông sẽ thúc giục việc chuyển tiếp, nhưng cũng không dễ dàng để tìm được ứng viên phù hợp và sẵn sàng.
4. Đánh giá chương trình Bảo hiểm y tế Eldershield
Đánh giá chương trình bảo hiểm ElderShield là một yêu cầu thực tế, và Bộ Y tế sẽ thực hiện hoạt động này, ông Lý cho biết trong bài phát biểu.
Thủ tướng Singapore nhấn mạnh hai lĩnh vực cần phải cải thiện: chương trình bảo hiểm y tế hiện nay chưa dành cho tất cả mọi người, và chi phí thanh toán chỉ được giới hạn trong 6 năm.
Ông Lý cho biết, bảo hiểm tàn tật cho người già là "một vấn đề còn tồn tại cần phải làm mạnh hơn" trong mạng lưới an sinh xã hội của Singapore.
5. Vấn đề chống khủng bố
Thủ tướng Lý Hiển Long cảnh báo, khủng bố là một mối đe dọa cận kề và hết sức nghiêm trọng, khi đã xuất hiện các nhóm hoạt động ở Đông Nam Á. Chính phủ Singapore đã lặng lẽ tiến hành các hành động đối phó với âm mưu khủng bố, ông nói.
Phong trào SG-Secure (Singapore an toàn) sẽ được triển khai trong tháng 9 tới nhằm tập huấn cho người dân Singapore cách thức đối phó trong trường hợp có tấn công khủng bố trong nước, ông Lý nói.
Do lo ngại khả năng lây lan các tư tưởng cực đoan, Chính phủ sẽ thực hiện một đề án phòng chống tốt nhất có thể.
6. Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông
Thủ tướng Lý Hiển Long tái khẳng định lập trường của Singapore trong các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan.
Trong khi Singapore không có yêu sách ở Biển Đông, thì giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông đối với nước này có ba ý nghĩa quan trọng: (1) đảm bảo việc tôn trọng luật pháp quốc tế, (2) bảo đảm tự do hàng hải, (3) ASEAN thống nhất và có vai trò hiệu quả trên trường quốc tế.
Singapore sẽ không đứng về phía nào, nhưng phải cương quyết đấu tranh cho vị thế của mình, ông nói.
7. Chính sách đối ngoại
Là một quốc gia nhỏ, Singapore cần phải duy trì mối quan hệ tốt với các nước láng giềng, cũng như các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ.
Ông Lý vừa có chuyến thăm Mỹ và được đón tiếp trọng thị ở đó. Và Singapore cũng là bạn bè tốt của Trung Quốc, mà ông sắp đến thăm vào tháng tới.
Ngay sát bờ biển Singapore, quan hệ của nước này với Malaysia và Indonesia là rất nhạy cảm và phức tạp, nhưng về tổng thể là tốt đẹp.
Các điều khoản trong Hiệp định về giao thông đường sắt gần đây đã được giải quyết với Malaysia, cũng như biên bản ghi nhớ (MOU) về đường sắt cao tốc giữa Singapore và Kuala Lumpur.
Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo khá thường xuyên, và họ đã nói chuyện với nhau về việc cải thiện hợp tác kinh tế và cùng giải quyết vấn đề khói bụi.








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (42 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (46 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




