Thế giới
19/05/2017 15:13Ông McCain đòi "đuổi" đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Mỹ
Thượng nghị sĩ John McCain hôm 18-5 đòi đuổi Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Serdar Kılıç ra khỏi Mỹ sau vụ ẩu đả giữa nhóm vệ sĩ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và người biểu tỉnh ủng hộ nhóm dân tộc Kurd ở thủ đô Washington.
Vị này cũng gửi một lá thư cho tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ , trong đó kêu gọi ông Erdogan để nhân viên mình chịu trách nhiệm vụ việc. "Hành động của nhân viên ông đã vi phạm các quyền của nước Mỹ và thể hiện không tốt về chính phủ của ông" - lá thư viết.
Ngoài ông McCain, nhiều thành viên của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa trong quốc hội cũng giận dữ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Claire McCaskill viết trên Twitter: "Tôi đồng ý với Thượng nghị sĩ John McCain. Không thể chấp nhận. Họ hành hung người trên đất Mỹ. Nên đá đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi nước ta".
Cả Bộ Ngoại giao Mỹ và cơ quan thực thi pháp luật Washington đều khẳng định lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ - bao gồm vệ sĩ của Tổng thống Erdogan – đã tham gia vụ ẩu đả bên ngoài nơi cư trú của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kılıç.
Ẩu đả diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tại Nhà Trắng hôm 16-5 (giờ địa phương), làm ít nhất 11 người bị thương, trong đó 9 người phải nhập viện.
![]() |
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ ẩu đả hôm 17-5. Ảnh: ABC NEWS |
Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ những người tham gia vụ tấn công dường như đến từ đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhóm vệ sĩ của ông Erdogan.
"Bạo lực không phải phản ứng thích hợp đối với tự do ngôn luận. Chúng tôi ủng hộ quyền tự do ngôn luận và phản kháng một cách ôn hòa" – tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những người biểu tình "có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK)" vốn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố. Cơ quan này cáo buộc người biểu tình gây hấn với công dân Thổ Nhĩ Kỳ khi họ chào đón sự xuất hiện của Tổng thống Erdogan.
"Đó chỉ là hành động tự vệ. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ có biện pháp hạn chế các hành động khiêu khích dẫn đến thiệt hại và bạo lực tương tự" – Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Sau vụ việc, cảnh sát Washington bắt giữ 2 người là thành viên của phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ nhưng phải lập tức thả người vì họ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.
Dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi kiến nghị tới phía Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời triệu tập đại sứ Kılıç vào ngày 17-5 để làm rõ vụ việc. Tiếp đại sứ Kılıç là quyền Thứ trưởng Ngoại giao Tom Shannon.
Nhà Trắng chưa bình luận về vụ việc.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi thọ phụ thuộc vào 69: Nếu bạn dễ dàng thực hiện 5 điều này ở tuổi 69 thì có thể sống đến 90 tuổi (19/07)
-
Kinh hoàng khoảnh khắc vòng đu quay bốc cháy ngùn ngụt ở Brazil, 54 người hoảng loạn treo lơ lửng giữa khói lửa (19/07)
-
NÓNG - Vụ sửa bài thi lớp 10: Hiệu trưởng cùng 5 giáo viên "hô biến" từ 4,5 điểm thành 8 điểm, từ thủ khoa thành trượt (19/07)
-
9 khối nữ chiến sĩ Công an, Quân đội tổng hợp luyện cho ngày 2/9: Vượt nắng hè, rèn ý chí, vững bước chân (19/07)
-
Vụ CEO bị vạch trần ngoại tình với cấp dưới ở concert: Công ty tuyên bố lập tức mở cuộc điều tra, cả 2 đều bị cho tạm nghỉ (19/07)
-
Tên lửa Patriot, xe tăng Abrams tăng tốc đổ về Ukraine (19/07)
-
Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hà Nội: “Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan, một vài người cố gắng dập lửa nhưng không được” (19/07)
-
6 nguyên nhân iPhone bị nóng máy và cách xử lý (19/07)
-
Tom Cruise và bạn gái sexy kém 26 tuổi tình tứ trên du thuyền (19/07)
-
Những lý do không nên đổ đầy bình xăng trong mùa hè (19/07)
Bài đọc nhiều



