-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Thế giới
06/04/2018 15:55Ông Nga bắt đầu đánh bại Mỹ ở Ấn Độ?
Kênh phân tích thông tin của Trung Quốc Eastday.com đã phân tích tình hình phát triển tại thị trường Ấn Độ về vũ khí và trang thiết bị quân sự.
Theo đó, ở quốc gia này đã có những thay đổi đáng kể, các doanh nghiệp của Mỹ đang bắt đầu nhường vị trí cho các doanh nghiệp của Nga.
Vào thời kỳ Xô Viết, Liên Xô là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ. Hạm đội tàu ngầm của nước này chủ yếu được xây dựng tại các xưởng đóng tàu Nga. Các máy bay tiêm kích chủ chốt và các máy bay vận tải là các máy bay do Liên Xô chế tạo.
Cụ thể hơn, tất cả các xe bọc thép được sản xuất ở Ural, ngoài ra các nhà máy Liên Xô cung cấp cho Ấn Độ cả hệ thống tên lửa, pháo binh và các hệ thống phòng không.
Trong những năm 90, mặc dù giảm đáng kể các sản phẩm sản xuất từ Nga nhưng tình hình vẫn tiếp tục theo quán tính của công việc.
Điều này được tạo thuận lợi bởi thực tế Ấn Độ ở thời điểm này thực hiện việc sản xuất theo nguyên tắc “Made in India”, nghĩa là họ sẽ mua sắm vũ khí cùng công nghệ sau đó họ có thể tiếp tục sản xuất dạng vũ khí này ở Ấn Độ.
Điều này là cần thiết để ngành công nghiệp Ấn Độ có thể bắt kịp về vũ khí với các nước phát triển.
Easttime.com khẳng định rằng, hiện nay Trung Quốc đang theo đuổi sự định hướng này của Ấn Độ.
Tuy nhiên những cố gắng phát triển các vũ khí công nghệ cao của riêng Ấn Độ vẫn còn cách khá xa các quốc gia như Mỹ và Nga. Vì nhiều lý do, việc sử dụng chúng là không thể.
Hơn nữa, rất nhiều sai lầm xảy ra trong quá trình sản xuất, vì vậy Ấn Độ vẫn chỉ có một lựa chọn- mua vũ khí từ quốc gia khác.
Các quốc gia khác ở đây đầu tiên là Nga và Mỹ. Vào đầu thập kỷ này, các công ty Mỹ được sự hỗ trợ ngoại giao đã ồ ạt tăng cường vào thị trường Ấn Độ.
Đến nửa cuối của thập kỷ các nhà sản xuất vũ khí Nga đã bị bỏ lại phía sau.
Vào tháng 2 năm nay, Nga đã thực hiện một động thái có hiệu quả vượt bậc. Trong chuyến thăm Moscow của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, hai bên đã ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph” với giá trị 5 tỷ USD.
Ngoài ra, hai bên cũng bắt đầu thảo luận về việc bán 500 chiếc xe tăng T-90S của Nga.
Gần đây đã có sự thay đổi trong quan hệ giữa các cơ quan quân sự hai quốc gia Nga và Ấn Độ, Trong xu hướng bền và sản xuất hàng loạt của Ấn Độ để mua máy bay tiêm kích, các điều kiện đã được thay đổi theo cách mà MiG-35 của Nga được phép cạnh tranh.
Điều đó có nghĩa Ấn Độ sẽ có cơ hội mua chiếc máy bay tiêm kích đa năng của Nga thuộc thế hệ 4 ++ MiG-35. Hơn nữa Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ của mình với Ấn Độ.
Đối với S-400 và T-90S, lợi thế của Nga trong việc cung cấp cho Ấn Độ là hiển nhiên, Khi có thông tin cho rằng, Nga dự định bán S-400 cho bất kỳ quốc gia nào. Về hệ thống tên lửa phòng không “Patriot” của Mỹ, chúng chỉ được sự quan tâm của các cổ đông thuộc công ty sản xuất chúng.
“Abrams” do Mỹ sản xuất liên tiếp bị phá hủy ở Trung Đông bằng một loại vũ khí khá “cổ” như RPG-7 hoặc thiết bị nổ “nguyên thủy” trước đây.
Theo số liệu thống kê, sau 3 năm Iraq mua của Mỹ 140 xe tăng, nhưng sau 1 năm IS đã phá hủy 48 chiếc trong số đó.
Do đó không phải ngẫu nhiên Iraq từ chối mua thêm “Abrams” và ký hợp đồng mua 73 xe tăng T-72.
Vì vậy sự lựa chọn của Ấn Độ với các xe thiết giáp Nga đã được định hình từ trước.
Theo Nguyễn Đông (Đất Việt)
- Hà Nội: Xử phạt cá nhân dùng AI chế ảnh "người cưỡi trăn khổng lồ" trên hồ Hoàn Kiếm (1 giờ trước)
- Hà Nội dùng camera AI ghi nhận 17.196 vi phạm giao thông, cảnh báo nhiều "điểm nóng" ùn tắc (1 giờ trước)
- Lý giải bất ngờ: 8 năm liên tiếp người Việt không được đón 30 Tết, chỉ còn 29 ngày cuối năm (2 giờ trước)
- Tổng thư ký bóng đá Malaysia được "Minh oan" trong vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch (2 giờ trước)
- Tiệc cưới hỗn loạn tại Ninh Bình: Cô dâu, chú rể và con nhỏ bị tấn công bằng mắm tôm gây phẫn nộ (2 giờ trước)
- Xuất hiện thông tin bôi nhọ MC Quyền Linh, Công an lên tiếng cảnh báo (2 giờ trước)
- Vụ bí thư xã nghi bỏ lớp bồi dưỡng chơi Pickleball: Quyết định không tái cử HĐND, lên tiếng giải thích lý do nghỉ học (2 giờ trước)
- Hà Nội: Bắt giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội chống phá Nhà nước (3 giờ trước)
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (4 giờ trước)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (4 giờ trước)