-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
03/04/2024 22:01Ông Putin cảnh báo âm mưu báo thù cho Hitler, khẳng định 'Nga không phải mắt xích yếu'
Theo hãng tin Interfax (Nga), vào ngày 2/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại cuộc họp của Bộ Nội vụ Nga.
Ông Putin nói: "Như mọi người đều biết, Nga đang ở vào một giai đoạn khó khăn trong lịch sử. Điều này thì ai cũng hiểu. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, những kẻ có ý đồ xấu đã đặt mục tiêu phá hủy những gì còn sót lại của nước Nga lịch sử. Chúng đã đặt mục tiêu phá hủy cốt lõi của nó, nước Nga, Liên Bang Nga và chinh phục những gì phục vụ lợi ích chính trị của chúng."
"Điều kỳ lạ là có một số người muốn báo thù cho những thất bại trong cuộc chiến với Nga trong các giai đoạn lịch sử, cho những thất bại của Hitler trước Nga, những thất bại của Napoléon và tương tự. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ như vậy", ông Putin nói.
Ông Putin cáo buộc rằng, có những bên cố gắng duy trì quyền bá chủ trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng hiện nay bằng cách gây bất lợi cho Nga.
"Một số người rõ ràng coi đất nước chúng ta [Nga] là một mắt xích yếu và họ đã lầm. Tất nhiên, một số người cũng đã nhận ra rằng mình đã lầm". Ông Putin nhấn mạnh không ai có thể biến Nga thành một mắt xích yếu, điều này chưa bao giờ xảy ra, và cũng sẽ không xảy ra trong tương lai, "Chúng ta [Nga] có thể làm được".
Nói về vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở Moscow, Tổng thống Putin thề sẽ truy tìm kẻ chủ mưu.
Ông Putin cho rằng, điều có ý nghĩa lớn đối với nước Nga không chỉ là xác định được thủ phạm trực tiếp mà còn phải xác định được tất cả các mối liên hệ và những đối tượng hưởng lợi trong vụ tấn công khủng bố này.
Tổng thống Nga nói thêm rằng, những kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc đang cố gắng gieo rắc sự bất hòa, hoảng loạn, xung đột và hận thù nhằm chia rẽ nước Nga từ bên trong.
"Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép chúng làm điều này. Không thể chấp nhận được việc lợi dụng vụ việc bi thảm này để khuấy động chia rẽ sắc tộc, bài ngoại và bài Hồi giáo", ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh nguyên do là bởi những kẻ tấn công khủng bố không theo bất kỳ tôn giáo hay quan điểm chính trị nào và chỉ tập trung vào tiền bạc; trong mắt chúng, thông tin nào cũng có thể mua bán được.
Vào ngày 22/3, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra trước chương trình hòa nhạc tại nhà hát Crocus City Hall ở Moscow. Cho đến nay, 9 người Tajikistan đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ việc. Theo trang "Người quan sát" (Trung Quốc), việc này được cho là đã làm dấy lên làn sóng chống nhập cư ở Nga, với một số lời kêu gọi hạn chế nhập cư.
Về vấn đề này, Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu của mình: "Trước hết, cần đảm bảo lợi ích và an ninh của đất nước và xã hội, bảo vệ và duy trì sự hòa hợp giữa các dân tộc và tôn giáo, sự độc đáo của văn hóa và ngôn ngữ của chúng ta, tất cả đều là thế mạnh của Nga."
Ông Putin nói rằng, những người tôn trọng truyền thống, lịch sử và ngôn ngữ Nga nên đến Nga và đây phải là nguyên tắc chính.
Đồng thời, Tổng thống Nga cũng kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn cho các buổi tụ tập công cộng.
Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin đã đề cập đến tội phạm công nghệ thông tin. Ông cho biết, số tội phạm sử dụng công nghệ thông tin đã tăng gần 30%, với khoảng 680.000 vụ và thiệt hại lên tới hơn 156 tỷ rúp (gần 1,7 tỷ USD). "Cần phải nghiêm túc cải thiện cơ chế đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực này và làm tốt công việc này trước", ông Putin nói.
Nói về kinh tế Nga, Tổng thống Putin cho rằng nhìn chung là khả quan.
"Kinh tế Nga tăng trưởng 3,6% vào năm 2023, châu Âu không đạt được mức này. Đồng thời, chúng ta vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, số lượng người lao động sống dưới mức nghèo khổ đang ở mức thấp kỷ lục. Đây đều là những thành tựu đạt được từ kết quả công việc của chúng tôi", ông Putin nói.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (50 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (57 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)