-
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện
Thế giới
10/11/2020 15:59Ông Putin nhanh chóng chúc mừng ông Trump hồi năm 2016 nhưng vẫn 'im lặng' trước ông Biden: Lí do là gì?

Phát ngôn viên của ông Putin là Dmitry Peskov mới đây đã trả lời câu hỏi tại sao ông Putin chưa gửi thông điệp chúc mừng tổng thống đắc cử Joe Biden. Theo đó, Nga sẽ chỉ công nhận tổng thống mới khi có "kết quả chính thức", tuy nhiên ông Peskov không đi sâu vào chi tiết.
"Chúng tôi tin rằng điều đúng đắn nhất là nên chờ đợi. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói ông sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của người dân Mỹ".
Cựu phó tổng thống Joe Biden đã chiến thắng áp đảo tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi bang Pennsylvania tuyên bố ông Biden dẫn trước, qua đó giành được 20 phiếu đại cử tri từ bang này.
Mối quan hệ Mỹ - Nga hiện đang trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, tuy nhiên điện Kremlin vẫn tỏ ra rất cẩn trọng đối với tình hình ở Mỹ.
Mối quan hệ giữa ông Putin và ông Biden cũng không bằng phẳng. Trong bài phỏng vấn hồi năm 2014 với New Yorker, ông Biden nói rằng ông đã nói ông Putin là người "không có trái tim".
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã bị cáo buộc là "quá thân thiện" với ông Putin. Ông Trump từng gọi ông Putin là "lãnh đạo mạnh mẽ" mặc dù tình báo Mỹ nói Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.
Ông Biden có quan điểm cứng rắn hơn với Nga, gọi nước này là mối đe dọa lớn nhất với an ninh Mỹ. Điện Kremlin đã phản bác và cho rằng bình luận của ông Biden đã gây ra tiếng xấu cho Nga.
Leonid Slutsky, người đứng đầu ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Nga, cho rằng ông Biden "sẽ không có chính sách tích cực đối với Nga," bởi vì cá nhân ông Biden đã tham gia vào việc khởi động các lệnh trừng phạt chống Nga khi ông còn là phó tổng thống.
"Về câu hỏi tại sao ông Putin chưa chúc mừng tổng thống đắc cử của Mỹ, tôi muốn nói rằng việc đúng đắn nhất vẫn là nên chờ tổng kết kết quả chính thức của cuộc bầu cử".
Ông Peskov nhắc tới "một số quy trình pháp lý nhất định" để trả lời tại sao ông Putin chưa gửi lời chúc tới ông Biden, không giống như hồi năm 2016 khi nhà lãnh đạo Nga nhanh chóng chúc mừng ông Trump khi ông giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton.
"Sự khác biệt là rất rõ ràng. Mọi người đều thấy có những quy trình pháp lý trước mắt, được tuyên bố bởi tổng thống đương nhiệm. Đây là điều khác biệt. Vẫn chưa có kết quả chính thức cuối cùng," ông Peskov nói.
Tuy nhiên, ông Peskov vẫn nhắc lại mong muốn của nước Nga trước ngưỡng cửa có nhà lãnh đạo mới ở nước Mỹ. "Tôi muốn nhắc lại rằng ông Putin đã nhiều lần khẳng định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người Mỹ, và sẵn sàng làm việc với bất kì tổng thống nào được bầu tại Mỹ," ông Peskov cho hay.
Khi ông Joe Biden được tuyên bố là tổng thống đắc cử vào hôm 7/11, nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi thông điệp chúc mừng. Tuy nhiên, một số lãnh đạo vẫn giữ im lặng, bao gồm một số nguyên thủ từ các nước đồng minh lâu năm của ông Trump.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người từng được gọi là "ông Trump của vùng nhiệt đới", đã giữ im lặng về chiến thắng của ông Biden.
Trước cuộc bầu cử, ông Bolsonaro cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump. Khi ông Biden nói rằng Brazil sẽ "chịu hậu quả kinh tế nặng nề nếu rừng nhiệt đới Amazon tiếp tục bị hủy diệt", ông Bolsonaro nhận định bình luận của ông Biden là "thảm họa".
Theo Tất Đạt (Tổ Quốc)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (21:06)
- Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người (29 phút trước)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (41 phút trước)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (2 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (2 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)