Tổng thống Vladimir Putin khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây không đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời cảnh báo Nga sẽ có phản ứng trước những điều mà Moscow coi là các mối đe dọa từ bên ngoài.
28-1785212730-ong-putin-tuyen-bo-phuong-tay-khong-the-lam-suy-yeu-nga-bang-cac-lenh-trung-phat
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Phát biểu tại cuộc gặp với các nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ở Điện Kremlin ngày 27/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt kể từ năm 2022 không thể làm suy yếu nước Nga như kỳ vọng.

Theo ông Putin, phương Tây đã liên tục gia tăng sức ép đối với Moscow bằng hàng loạt biện pháp hạn chế với quy mô chưa từng có. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhận định những biện pháp này vừa đạt "kỷ lục" về số lượng, vừa không mang lại hiệu quả như mục tiêu ban đầu.

Ông Putin cũng cho rằng các lệnh trừng phạt gây tác động tiêu cực nhiều hơn đối với chính các quốc gia khởi xướng và áp dụng chúng, đồng thời ảnh hưởng đến người dân tại một số nước châu Âu cũng như nhiều quốc gia khác.

Theo Tổng thống Nga, phương Tây đang tìm cách làm suy yếu nền kinh tế, tiềm lực khoa học và năng lực công nghiệp của Moscow. Ông cáo buộc sau khi không đạt được mục tiêu trên chiến trường, các nước này tiếp tục sử dụng những biện pháp khác để gây sức ép lên Nga.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định không ai có thể khuất phục người dân Nga, đồng thời thừa nhận đất nước đang trải qua giai đoạn nhiều thách thức nhưng đã thích nghi với áp lực từ bên ngoài và vẫn kiên trì theo đuổi các mục tiêu phát triển kinh tế trong dài hạn.

Ông Putin cho biết chính phủ Nga sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, duy trì các chương trình dành cho doanh nghiệp, việc làm và an sinh xã hội, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó mở rộng các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực tài chính và năng lượng.

Theo gói trừng phạt mới, EU bổ sung lệnh cấm giao dịch với thêm 33 tổ chức tín dụng và tài chính của Nga, đồng thời áp dụng các biện pháp nhằm vào các nền tảng tiền điện tử và siết chặt những quy định liên quan đến nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

EU cũng quyết định tạm dừng cơ chế tự động điều chỉnh mức giá trần đối với dầu mỏ Nga đến ngày 15/7/2027 với mục tiêu ngăn Moscow hưởng lợi từ những biến động của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Putin tiếp tục khẳng định Nga sẵn sàng đưa ra phản ứng nhanh chóng và tương xứng trước các mối đe dọa mà nước này cho là xuất phát từ phương Tây. Ông cũng cáo buộc các quốc gia phương Tây đang công khai chuẩn bị cho khả năng đối đầu với Nga và không ngừng tăng chi tiêu quân sự.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko từng cảnh báo nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO đang gia tăng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các nước châu Âu đang hướng tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho một cuộc đối đầu với Nga vào năm 2030.

QT (SHTT)