-
Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên -
Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? -
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng -
Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô -
Những loại trái cây thơm ngon người tiểu đường có thể ăn "thả ga" không lo tăng đường huyết -
Va chạm kinh hoàng với xe khách rạng sáng, hai người nghi trộm chó tử vong tại chỗ -
PNJ lên tiếng khẳng định chất lượng kim cương, sẵn sàng cho khách hàng truy xuất nguồn gốc -
Người đàn ông chở 4 cô gái "làm xiếc" trên đường vi phạm nhiều lỗi, hé lộ số tiền phạt phải đóng -
Giật mình thói quen giữ lại nước lẩu qua đêm: Đun sôi 2 tiếng cũng không hết độc tố -
Nhiều hộ dân ở TP HCM có nhà, có sổ đỏ nhưng hơn 10 năm không thể về ở vì bị "mất lối đi"
Thế giới
14/10/2019 21:30Ông Tập Cận Bình cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu chia rẽ TQ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thẳng thừng lên tiếng cảnh báo về hậu quả thảm khốc đối với bất kỳ thế lực bên ngoài nào âm mưu chia tách Hong Kong khỏi sự kiểm soát của Bắc Kinh.
Biểu tình hỗn loạn, nhà giàu Hong Kong cuống cuồng tìm chỗ 'né' Syria điều lính tới biên giới chống quân Thổ, thương vong tăngChuyện dân phá nhà, hiến đất xây công viên quốc gia thu hàng trăm triệu đô mỗi năm
Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, trong một cuộc gặp với Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli hôm 13/10, ông Tập tuyên bố: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia tách Trung Quốc ở bất kỳ khu vực nào của đất nước sẽ kết thúc trong thịt nát, xương tan".
Theo ông Tập, người Trung Quốc coi mọi âm mưu từ bên ngoài nhằm chia rẽ đất nước của họ là "suy nghĩ viển vông".
Báo RT nhận định, các phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc dường như nhắm đến Mỹ và các đồng minh của Washington ở châu Âu, những đối tượng bị Bắc Kinh cáo buộc can thiệp và kích động biểu tình tại Hong Kong.
Các cuộc biểu tình rầm rộ bắt đầu tại đặc khu hành chính của Trung Quốc hôm 9/6 nhằm phản đối một dự luật dẫn độ gây tranh cãi và tiếp diễn suốt nhiều tháng qua, bất chấp việc Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam ngày 4/9 đã lên tiếng xin lỗi và tuyên bố rút lại dự luật nhằm trấn an dư luận. Những người biểu tình vẫn nhất quyết đòi bà Lam phải từ nhiệm, đồng thời yêu cầu tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới ở Hong Kong để bầu các lãnh đạo mới của đặc khu. Biểu tình đã biến thành bạo lực trong vài tuần trở lại đây khi những người tham gia đụng độ với cảnh sát và có các phản ứng dữ dội trước lệnh cấm che mặt trong khi biểu tình do chính quyền ban hành ngày 4/10.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thay đổi thái độ và có những bình luận tích cực về vấn đề Hong Kong sau cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tuần trước. Theo Bloomberg, tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 11/10, ông Trump cho biết đã theo dõi và nhận thấy Trung Quốc đạt được nhiều tiến bộ lớn ở Hong Kong.
Ông Trump cũng thông báo, Mỹ - Trung đã đạt nhất trí về thỏa thuận thương mại giai đoạn một nhằm chấm dứt thương chiến kéo dài hơn 18 tháng qua giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, "đây là điều rất tích cực đối với Hong Kong".
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên (11:34)
- Ông Trump mua loạt cổ phiếu công nghệ ngay trước quyết định hoãn áp thuế, danh mục đầu tư gây chú ý (11:30)
- Thành viên Da LAB "đốn tim" người hâm mộ với visual thần tượng tại tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (11:28)
- Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? (11:25)
- Mỹ chôn hộp thời gian thép nặng 400 kg kỷ niệm 250 năm quốc khánh (11:25)
- Vụ Cựu cán bộ Cục Thuế Đắk Lắk bị bắn 5 phát súng tử vong: Hàng xóm tiết lộ thông tin gây ngỡ ngàng (11:08)
- Chiếc áo da có chữ ký tươi của CEO Nvidia Jensen Huang được đưa lên sàn đấu giá, dự kiến chạm mốc hàng tỷ đồng (11:01)
- Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan khuấy đảo toàn cầu trước ngày công chiếu (1 giờ trước)
- Subaru Forester giảm tới 360 triệu đồng, tăng sức ép lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson (1 giờ trước)
- Vụ nữ nhân viên khách sạn biển Hải Tiến la hét, đôi co với tài xế: Cơ quan công an chính thức vào cuộc (1 giờ trước)