Thế giới

Ông Tập Cận Bình để ngỏ khả năng chủ trì diễu binh ở Hồng Kông

Trong lễ kỷ niệm niệm 20 năm ngày đặc khu Hồng Kông trao trả về đại lục, ông Tập Cận Bình có thể thân chinh đến tham dự buổi diễu binh ở đặc khu này.

Trong lễ kỷ niệm niệm 20 năm ngày đặc khu Hồng Kông trao trả về đại lục, ông Tập Cận Bình có thể thân chinh đến tham dự buổi diễu binh ở đặc khu này.

Ông Tập Cận Bình tham gia lễ diễu binh ở quảng trường Thiên An Môn.

"Tuy nhiên Ủy ban quân sự trung ương vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng", SCMP dẫn lời tướng Zhang Shibo, cựu chỉ huy quân đồn trú quân Trung Quốc tại Hồng Kông cho biết.

Với vai trò là chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), ông Tập Cận Bình hiện đang là tổng tư lệnh của PLA.

Luật Cơ bản Hồng Kông ghi rõ, chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về quốc phòng tại đặc khu hành chính này. Đồng thời việc đóng quân trong thành phố được xem là biểu tượng quan trọng của chủ quyền của Bắc Kinh. Mặc dù sự hiện diện của PLA tại đây chỉ được duy trì ở mức tối thiểu và hiếm khi xuất hiện công khai.

Ông Zhang từng chủ trì một cuộc diễu binh hồi năm 2012 có cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dự khán. Ông Hồ Cẩm Đào đã hai lần đến thăm các cơ sở quân sự của Trung Quốc ở Hồng Kông, bao gồm ở Shek Kong năm 2012 và căn cứ hải quân ở đảo Stonecutters năm 2007.

Các đơn vị đồn trú tại Hồng Kông bao gồm bộ binh, hải quân và không quân, tất cả nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch CMC.

Trong sự kiện kỷ niệm 20 năm lần này, ngoài những nhân vật quan trọng của trung ương, tất cả các sĩ quan PLA từng đóng quân ở Hồng Kông trước đây cũng được mời tham dự.

Các chuyến thăm của người đứng đầu Trung Quốc đến đặc khu hành chính Hồng Kông đã trở thành thông lệ mỗi năm năm. Đây cũng là thời điểm chính quyền trung ương đánh giá nhiệm kỳ hoạt động của giới chức thành phố.

Trước đó nhà lãnh đạo Giang Trạch Dân cũng có chuyến đi tới Hồng Kông vào năm 2002 nhưng không đến thăm cơ sở đồn trú của quân đội.

Theo Quốc Vinh (Nguoiduatin.vn)