-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
30/06/2020 18:21Ông Tập ký luật an ninh Hong Kong
Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận Đạo luật Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hong Kong đã được ông Tập ký phê chuẩn chiều nay.
Trong tuyên bố đăng lúc 18h hôm nay (17h giờ Hà Nội), Xinhua cho biết luật an ninh Hong Kong đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 20, nhằm cấm các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Đạo luật gồm 6 chương, 66 điều, quy định về trách nhiệm của những tổ chức làm nhiệm vụ duy trì an ninh quốc gia tại Hong Kong, đồng thời xác định 4 tội danh xâm phạm an ninh quốc gia.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng thông qua quyết định đưa đạo luật này vào Phụ lục III của Luật Cơ bản, đóng vai trò như tiểu hiến pháp của Hong Kong.
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư mô tả luật an ninh Hong Kong "phản ánh nguyện vọng của người dân trên toàn quốc, bao gồm cả Hong Kong".
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong sáng nay. Đạo luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7, có thể quy định mức án chung thân với người phạm tội an ninh quốc gia.
Trong thông điệp video gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) hôm nay, trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố luật an ninh chỉ "nhắm vào một nhóm rất nhỏ những người vi phạm pháp luật" để ngăn chặn, kiềm chế và trừng phạt các hành vi nhằm chấm dứt, lật đổ quyền lực của chính quyền, các hoạt động khủng bố... Bà Lam khẳng định luật an ninh mới không làm suy yếu quyền tự trị của thành phố.
"Đối với nhóm thiểu số gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, luật này sẽ trở thành lưỡi kiếm treo phía trên họ. Tuy nhiên, với đại đa số cư dân Hong Kong và người nước ngoài tại đặc khu, đạo luật đóng vai trò bảo vệ các quyền tự do của họ", Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macao của Trung Quốc đại lục cho hay.
Tuyên bố của văn phòng này viết thêm rằng chính quyền trung ương và Hong Kong sẽ "cùng nhau" hợp tác, nhằm đảm bảo đạo luật được thực thi, giúp "mở ra một bước ngoặt để biến sự hỗn loạn thành trật tự được quản lý".
Tuy nhiên, các nhà phê bình và một số nước phương Tây lo ngại luật an ninh Hong Kong sẽ hạn chế các quyền tự do dân chủ tại đặc khu, gây tổn hại tới chính sách "một quốc gia, hai chế độ". Đức đã kêu gọi 27 thành viên EU cùng nhau lên tiếng phản đối Trung Quốc thông qua đạo luật, trong khi Nhật Bản "lấy làm tiếc" vì động thái của Bắc Kinh.
Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)








- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (32 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (35 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (41 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (44 phút trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (53 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (57 phút trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (2 giờ trước)




