-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thế giới
23/08/2023 00:10Ông trùm bất động sản Srettha Thavisin trở thành Thủ tướng Thái Lan
Trước đó, Quốc hội Thái Lan đã nối lại phiên họp bỏ phiếu bầu thủ tướng và ông Srettha Thavisin thuộc Đảng Pheu Thai là ứng viên thủ tướng duy nhất được đề cử.
Theo tờ Bangkok Post, việc đề cử ông Srettha Thavisin, 61 tuổi, được đưa ra trong phiên họp chung thứ 3 của Quốc hội Thái Lan, diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 đúng 100 ngày.
Ông Srettha Thavisin tham gia cuộc đua vào ghế thủ tướng sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 16/8 ra phán quyết từ chối xem lại quyết định của quốc hội về việc ngăn ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước (MFP), được tái đề cử làm ứng viên thủ tướng.
Ông Srettha không phải nghị sĩ nhưng là một trong 3 ứng viên thủ tướng mà Đảng Pheu Thai đã đăng ký với Ủy ban Bầu cử Thái Lan trước cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5.
Theo quy định, ứng viên thủ tướng sẽ cần sự ủng hộ của đa số tối thiểu (374 phiếu) của lưỡng viện Quốc hội gồm 749 thành viên để đắc cử.
Trước đó, vào chiều 21/8, Pheu Thai và 10 đảng khác, bao gồm 2 đảng có liên hệ với giới quân sự, đã công bố liên minh nhằm thành lập chính phủ mới với tổng cộng 314/500 ghế Hạ viện và xác nhận ông Srettha Thavisin thuộc đảng Pheu Thai là ứng viên thủ tướng của liên minh.
Về nhì trong cuộc tổng tuyển cử hôm 14/5 với 141 ghế hạ viện, Pheu Thai là đảng lớn nhất trong liên minh kể trên.
Ông Srettha Thavisin là ai?
Sinh năm 1963, ông Srettha có bằng cử nhân kỹ thuật dân dụng của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Cao học Claremont tại Mỹ.
Ông Srettha bắt đầu sự nghiệp với vai trò trợ lý giám đốc tại tập đoàn đa quốc gia Procter & Gamble ở Thái Lan trước khi gia nhập Sansiri, công ty phát triển bất động sản của gia đình.
Ông từng là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty hiện có giá trị khoảng 880 triệu USD trên thị trường chứng khoán Thái Lan, cho đến khi từ chức vào tháng 4 năm nay trước cuộc bầu cử.
Ông là bạn tâm giao của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Được biết, ông Srettha rất được yêu mến trong cộng đồng doanh nghiệp, với khoảng 66% trong số 100 CEO được báo Krungthep Turakij khảo sát nói rằng họ sẽ lựa chọn ông cho vị trí thủ tướng.
“Tôi cảm thấy buồn bởi những gì tôi đã thấy. Vì sự chênh lệch xã hội về giáo dục, chăm sóc sức khỏe hay những điều cơ bản như có người vẫn còn phải chật vật lo từng bữa ăn, đó không phải là điều một quốc gia có tiềm năng to lớn như Thái Lan phải chứng kiến", ông Srettha nói.
Thúc đẩy chính sách nhân quyền
Ông Srettha vận động tranh cử với cam kết kích thích kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội và quản trị tốt. Ông nói với Bloomberg hồi tháng 4 rằng, các ưu tiên của ông trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền sẽ là giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt gia tăng, chấm dứt nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đảm bảo bình đẳng hôn nhân cho các cặp đồng giới và soạn thảo một hiến pháp mới đại diện cho ý nguyện của người dân.
Trong chiến dịch, ông Srettha đã giới thiệu chính sách hàng đầu của đảng Vì nước Thái là cung cấp 10.000 Baht thông qua ví kỹ thuật số cho những người từ 16 tuổi trở lên để chi tiêu trong khu vực cộng đồng của họ.
Ông cũng tuyên bố đảng Vì nước Thái “quan tâm đến nhân quyền” và đề cập đến thực trạng những người Thái có tay nghề cao rời khỏi đất nước.
“Những người có tay nghề cao đang rời đi, mang theo trình độ của họ đến đất nước khác mà họ có thể sống tự do hơn để thể hiện bản thân. Quyền lựa chọn, quyền tự do không bị bắt buộc, quyền của cộng đồng LGBTQ - những quyền đó cũng quan trọng như kích thích kinh tế”, trang Enquirer của Thái Lan dẫn lời ông Srettha cho hay hồi tháng 5.
NT (SHTT)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (22:22)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (22:08)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (40 phút trước)
- Vòng ứng xử nghẹt thở tại Miss Grand International 2026: Emoura Phạm truyền cảm hứng bằng câu chuyện về mẹ, xuất sắc ghi danh vào Top 5 (56 phút trước)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (1 giờ trước)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (3 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (3 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (3 giờ trước)