Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không chấp nhận đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran, cho thấy tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn đang rơi vào thế bế tắc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/5, ông Trump thể hiện thái độ cứng rắn khi đề cập đến phản hồi từ phía Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông không hài lòng với nội dung mà phía Iran gửi tới và gọi đây là đề xuất “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trả lời phỏng vấn Axios sau đó, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng phản hồi của Iran không đáp ứng được kỳ vọng từ Washington, dù không tiết lộ cụ thể những điểm khiến ông phản đối.

Tổng thống Mỹ đồng thời cho biết ông vừa có cuộc điện đàm tích cực với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, ông khẳng định tiến trình thương lượng với Iran là vấn đề do chính Mỹ xử lý và không thuộc quyền quyết định của bất kỳ bên nào khác.

11-1778456619-ong-trump-bac-de-xuat-moi-tu-iran-cang-thang-dam-phan-tiep-tuc-leo-thang
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục đưa ra quan điểm cứng rắn về điều kiện chấm dứt xung đột. Theo ông, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc nếu toàn bộ lượng uranium làm giàu của Iran bị đưa ra khỏi nước này, đồng thời các cơ sở hạt nhân liên quan phải được tháo dỡ hoàn toàn.

Ông Netanyahu cho biết Tổng thống Trump cũng chia sẻ lập trường tương tự và muốn tiến xa hơn trong việc xử lý chương trình hạt nhân của Tehran.

Những phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi truyền thông nhà nước Iran thông tin Tehran đã gửi đề xuất mới thông qua các bên trung gian Pakistan.

Theo các nguồn tin từ Iran, bản đề xuất tập trung vào yêu cầu chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu có các đảm bảo nhằm ngăn chặn nguy cơ nước này tiếp tục bị tấn công trong tương lai.

Ngoài ra, Tehran cũng đề cập đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, với điều kiện Washington thực hiện một số cam kết nhất định.

Truyền thông Iran cho biết đề xuất lần này còn nhấn mạnh việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel trên nhiều mặt trận, đặc biệt tại Li Băng.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng trong vòng 30 ngày. Sau giai đoạn này, Tehran mới tính tới việc xử lý các vấn đề phức tạp hơn liên quan đến chương trình hạt nhân.

Dù vậy, Iran hiện chưa đưa ra đề nghị đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của mình. Theo các nguồn tin, Tehran chỉ bày tỏ sẵn sàng đối thoại nhưng muốn tiến trình giải quyết diễn ra theo từng bước.

Ở phía Mỹ, Đại sứ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Washington đã thiết lập “lằn ranh đỏ rõ ràng” trong các đề xuất gửi Iran. Theo ông, chính quyền Mỹ sẽ không chấp nhận việc Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân hay sử dụng tình hình tại eo biển Hormuz để gây sức ép với kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Trump cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn khi tuyên bố Mỹ đang giám sát chặt chẽ lượng uranium làm giàu của Iran. Ông khẳng định bất kỳ nỗ lực tiếp cận nào đối với số vật liệu này đều có thể trở thành mục tiêu bị quân đội Mỹ tấn công.

Thùy Dương (SHTT)