Thế giới

Ông Trump bất ngờ thay đổi thái độ với TikTok, chỉ ra 'kẻ thù thực sự'

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/03 bày tỏ lo ngại về nỗ lực cấm ứng dụng TikTok ở nước này, cho rằng lệnh cấm sẽ càng khiến Facebook mạnh hơn.

Ông Trump bất ngờ thay đổi thái độ với TikTok, chỉ ra 'kẻ thù thực sự'

"Không có Facebook, các bạn sẽ khiến Facebook lớn mạnh hơn, và tôi coi Facebook là kẻ thù của người dân, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Squawk Box của kênh CNBC.

Dù thừa nhận lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu của TikTok, cựu tổng thống Mỹ cho rằng "có nhiều điểm tốt, nhiều điểm xấu" về ứng dụng này.

"Nhiều người dùng TikTok rất thích ứng dụng đó. Nhiều trẻ em dùng TikTok sẽ không vui nếu không có TikTok," ông Trump nói.

TikTok, thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, trở thành ứng dụng được ưa chuộng rộng rãi trong vài năm trở lại đây. Nhà chức trách Mỹ lo ngại dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ bị chia sẻ sai mục đích.

Năm 2020, chính quyền của ông Trump thời điểm đó đã tìm cách xóa TikTok khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ nhưng không thành. Ông Trump khi đó yêu cầu ByteDance bán lại TikTok, dẫn tới việc Microsoft hỏi mua chi nhánh TikTok ở Mỹ, nhưng không đem lại kết quả nào.

Giới lập pháp Mỹ gần đây khởi động lại nỗ lực giải quyết các lo ngại liên quan tới TikTok. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, người từng bày tỏ lo ngại an ninh quốc gia về ứng dụng này, cho biết ông sẽ ký luật cấm nếu quốc hội thông qua.

Trong khi đó, cựu tổng thống Trump gần đây lại cho biết ông lo ngại lệnh cấm TikTok sẽ càng khiến Facebook mạnh hơn.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ong-trump-bat-ngo-thay-doi-thai-do-voi-tiktok-chi-ra-ke-thu-thuc-su-d211108.html