-
Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?
-
Mưa suốt đêm, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sáng nay
-
Nữ tài xế tông tử vong Chủ tịch xã: Không nhớ đã uống bao nhiêu bia, lái xe về gấp vì người nhà gọi
-
Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình"
-
Thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ đối diện mức án nào?
-
Đại gia Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng thi hành án tới đâu?
-
Thực hư tin đồn xuất hiện cơn bão số 12 ngay sau bão Matmo
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 7/10/2025: Tý khó khăn, Tị cân bằng
-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
Thế giới
12/04/2025 14:38Ông Trump có tuyên bố 'sốc', xưởng chip lớn nhất thế giới nguy cơ bị phạt kỷ lục
Tuyên bố 'sốc' của tổng thống Trump khiến cổ phiếu công nghệ thăng hoa
Sau tuyên bố hoãn thuế 'sốc' của ông Trump, cổ phiếu Apple đã tăng 15% trong phiên giao dịch ngày 9/4.

Chỉ số Nasdaq tăng hơn 12% trong phiên giao dịch ngày 9/4, tốt nhất kể từ tháng 1/2001. Cổ phiếu các hãng tăng vọt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn áp thuế 90 ngày đối với một số quốc gia. Những ngày trước, thị trường ngập trong sắc đỏ bởi chính sách thuế quan của Mỹ làm rúng động toàn cầu.
Cổ phiếu Apple tăng hơn 15%, trở thành phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 1/1998. Nhà sản xuất iPhone vừa trải qua chuỗi 4 ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2000, khiến hãng sụt giảm 774 tỷ USD vốn hóa và bị Microsoft truất ngôi công ty giá trị nhất thế giới.
Trong phiên giao dịch 9/4, Apple đã lấy lại ngôi vương từ Microsoft. Với mức tăng 400 tỷ USD, vốn hóa công ty hiện ở mức 2,99 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 2,9 nghìn tỷ USD của nhà sản xuất Windows.
Tesla, Nvidia, Meta tăng lần lượt hơn 18%, 22%, 15%. Amazon tăng 12%, trong khi Microsoft và Alphabet mỗi hãng tăng 10%.
Cổ phiếu các hãng bán dẫn cũng có một phiên giao dịch thuận lợi khi AMD tăng 24%, Intel tăng 19%, Broadcom tăng 18%.
Xưởng đúc chip lớn nhất thế giới nguy cơ bị phạt kỷ lục
Bộ Thương mại Mỹ có thể phạt xưởng đúc chip TSMC tới 1 tỷ USD vì con chip do hãng này sản xuất đã được sử dụng trong bộ xử lý AI Ascend 910B của Huawei.

Truyền thông đưa tin Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra những con chip TSMC sản xuất cho công ty Sophgo của Trung Quốc. Đáng chú ý, thiết kế của chip này khớp với chip dùng trong bộ xử lý AI Asecend 910B cao cấp của Huawei.
Huawei có tên trong danh sách đen của Mỹ, bị cấm mua bán hàng hóa xuất xứ Mỹ hoặc sản xuất bằng công nghệ Mỹ.
Theo Lennart Heim, nhà nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ, An ninh và Chính sách RAND, TSMC sản xuất khoảng 3 triệu con chip cho Sophgo.
Số tiền 1 tỷ USD hoặc hơn được xác định dựa trên quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Theo đó, mức phạt có thể gấp đôi giá trị giao dịch vi phạm quy định.
Do thiết bị sản xuất chip chứa công nghệ Mỹ, hoạt động của TSMC vẫn thuộc phạm vi kiểm soát của quy định này. TSMC không thể sản xuất chip cho Huawei hay chip tiên tiến cho bất kỳ khách hàng nào tại Trung Quốc nếu không có giấy phép của Mỹ.
Phát ngôn viên TSMC tuyên bố công ty cam kết tuân thủ pháp luật và khẳng định không cung ứng cho Huawei từ giữa tháng 9/2020.
Khoản tiền phạt 1 tỷ USD có thể xem là kỷ lục. Năm 2023, Seagate Technology Holdings bị phạt 300 triệu USD vì xuất xưởng hơn 1,1 tỷ USD ổ đĩa cứng cho Huawei.
Bill Gates công bố mã nguồn đầu tiên của Microsoft
Đồng sáng lập Bill Gates gọi đây là “đoạn mã ngầu nhất” mà ông từng viết. Mã nguồn này được công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Microsoft.

Bạn đã có thể xem và tải về mã nguồn đầu tiên của Microsoft sau khi tỷ phú Bill Gates chia sẻ trên blog Gates Notes. Dù đã lập trình không ngừng nghỉ trong 5 thập kỷ, đồng sáng lập Microsoft đánh giá đây là “đoạn mã ngầu nhất tôi từng viết”. Bản PDF có độ dài 157 trang.
Gates nói ông được truyền cảm hứng viết đoạn mã từ tạp chí Popular Electronics tháng 1/1975. Trang bìa của tạp chí là bức ảnh Altair 8800, mẫu máy tính cá nhân đột phá do công ty MITS sáng tạo.
Gates, khi ấy 19 tuổi, đã cùng người bạn của mình tại Harvard là Paul Allen liên lạc với những người phát triển Altair để trình bày về ngôn ngữ lập trình BASIC sẽ giúp mọi người lập trình Altair. Chỉ có một vấn đề, theo Gates, đó là thực ra phần mềm đó chưa tồn tại.
Gates, Allen và một người bạn khác là Monte Davidoff đã phải “lập trình ngày đêm trong hai tháng” để tạo ra phần mềm này. Trong thời gian này, họ gặp phải nhiều khó khăn. Chẳng hạn, họ phải tạo ra một trình phiên dịch BASIC để chuyển mã thành thứ mà máy tính Altair có thể hiểu được. Họ cũng không được tiếp cận chip Intel 8080 trong máy tính nên Allen phải viết một chương trình mô phỏng trên máy tính PDP-10 của trường.
Sau đó, họ giới thiệu với Chủ tịch của MITS và nhận được cái gật đầu. “Altair BASIC trở thành sản phẩm đầu tiên của công ty mới của chúng tôi. Chúng tôi quyết định đặt tên là Micro-Soft”, Gates viết.
Theo Hải Phong (VietNamNet)








- Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào? (08:33)
- Victoria Beckham mượn chuyện để "bóng gió" sâu cay về mâu thuẫn với con trai cả? (08:29)
- Sốt xuất huyết tăng mạnh vào mùa mưa, nhiều ca biến chứng nặng (08:25)
- Mưa suốt đêm, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sáng nay (08:20)
- Taylor Swift bị tình cũ chồng sắp cưới đáp trả thẳng mặt (08:20)
- Nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh nhảy lầu (08:14)
- Bạn có thể đã trở thành "con mồi" của tế bào ung thư nếu lưỡi xuất hiện 5 thay đổi (08:13)
- Cựu lãnh đạo NATO tiết lộ thời điểm khối bên bờ vực tan rã (08:07)
- LĐBĐ châu Á công bố án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia (08:01)
- Nữ tài xế tông tử vong Chủ tịch xã: Không nhớ đã uống bao nhiêu bia, lái xe về gấp vì người nhà gọi (08:00)




