-
Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng -
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ -
Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết?
Thế giới
15/10/2025 07:25Ông Trump dọa áp thuế trừng phạt Tây Ban Nha vì không tăng chi tiêu quốc phòng
Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 đã đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt đối với Tây Ban Nha vì nước này không đáp ứng mức tăng chi tiêu quốc phòng của NATO.
"Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất không tăng chi tiêu quân sự lên mức 5% GDP. Tôi rất không hài lòng với họ, Madrid đã thể hiện thái độ vô cùng thiếu tôn trọng đối với NATO. Tôi đang cân nhắc việc trừng phạt thương mại bằng thuế quan vì hành động của họ. Có thể tôi sẽ làm vậy", ông Trump cảnh báo, nhưng không nêu cụ thể các biện pháp thuế.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích các nước thành viên NATO ở châu Âu không chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng một cách công bằng. Từ khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, ông Trump đã liên tục gia tăng sức ép buộc các nước trong khối tăng ngân sách quốc phòng.

Cách đây không lâu, ông Trump thậm chí từng gợi ý loại Tây Ban Nha ra khỏi NATO vì nước này không đáp ứng nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng.
"Họ không có lý do gì để không làm điều này. Thành thật mà nói, có lẽ các vị nên loại Tây Ban Nha ra khỏi NATO", ông Trump phát biểu vào ngày 9/10.
Tại hội nghị NATO hồi tháng 6 ở The Hague, Hà Lan, liên minh quân sự này đã thông qua cam kết các nước thành viên sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hằng năm vào năm 2035, thay thế mức chi tiêu quân sự trước đó là 2% GDP. Tuy vậy, Tây Ban Nha là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất quyết định này.
Trên thực tế, Madrid chưa từng đạt mức chi tiêu cũ 2% GDP, khi chỉ dành khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng trong năm ngoái.
Hiện chính phủ Tây Ban Nha chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ.
- Apple được đồn đoán "nhảy cóc" lên thế hệ iPhone 20 với hàng loạt nâng cấp đột phá về màn hình và pin (09:17)
- Giá vàng quay đầu giảm, dầu thô xuống thấp nhất 2 tuần (09:17)
- Độ tuổi nào đẹp nhất để sinh con? Chuyên gia nói gì về việc trì hoãn sinh con (09:13)
- Trung Quốc khai trừ hai tướng cấp cao và thông điệp phía sau (09:09)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên xuất viện, hoãn chương trình kỷ niệm 70 năm ca khúc "Chiếc đèn ông sao" (09:08)
- Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng (27 phút trước)
- Gia đình giàu có xây lại sân vườn sau nhà, khi lật nền gạch cũ, thứ bên dưới khiến tất cả im bặt (37 phút trước)
- Hứa Khải - Châu Dã bùng nổ tương tác ngọt ngào, nhan sắc bất chấp camera thường tại sự kiện Việt Nam (42 phút trước)
- Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử (46 phút trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao (58 phút trước)