-
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn
Thế giới
01/12/2024 21:50Ông Trump lại gây xôn xao với lựa chọn 'sếp FBI' và bổ nhiệm thông gia
Ông Patel, người Mỹ gốc Ấn Độ, từng là cố vấn cho giám đốc tình báo quốc gia và cố vấn cho bộ trưởng quốc phòng dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Ông Patel từng kêu gọi tước chức năng thu thập thông tin tình báo của FBI và thanh trừng bất kỳ nhân viên nào từ chối ủng hộ chương trình nghị sự của ông Trump.
Ông Patel, 44 tuổi, nói hồi tháng 9 rằng vấn đề lớn nhất của FBI là các hoạt động tình báo, ông sẽ phá bỏ thành phần này, sau đó cử 7.000 nhân viên ra toàn quốc để truy đuổi tội phạm và yêu cầu họ làm cảnh sát.
Với việc đề cử ông Patel, ông Trump ám chỉ rằng ông đang chuẩn bị thực hiện lời đe dọa phế truất ông Christopher Wray, người từng được ông Trump bổ nhiệm và có nhiệm kỳ 10 năm tại FBI cho đến năm 2027.
Luật quy định nhiệm kỳ của lãnh đạo FBI là 10 năm để bảo vệ cơ quan này khỏi ảnh hưởng chính trị. Theo nguồn thạo tin, ông Wray từng cho thấy không có ý định từ chức sớm và đang bận rộn lên kế hoạch năm 2025 của mình.
Trong nhiệm kỳ của ông Wray, FBI đã tiến hành một cuộc khám xét tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump để tìm kiếm các tài liệu mật.
Việc đề cử ông Patel có khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và thậm chí có thể là một số thành viên Cộng hòa.
Trong khi đó, ông Trump cũng chọn nhà phát triển bất động sản Charles Kushner, cha của người con rể Jared Kushner, làm đại sứ Mỹ tại Pháp.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 30-11, ông Trump cho biết: "Tôi rất vui khi đề cử ông Charles Kushner, đến từ New Jersey, làm Đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông ấy là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà từ thiện và nhà đàm phán tuyệt vời. Ông sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ cho nước Mỹ và lợi ích của Mỹ".
Theo đài CNN, ông Charles Kushner được ông Trump ân xá vào năm 2020 sau khi bị kết án năm 2005 về các tội danh liên bang.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (21 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (22 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (24 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (29 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (32 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (35 phút trước)
- Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? (36 phút trước)
- Mỹ nới lỏng quy định nhập cảnh cho cầu thủ Iran dự World Cup (42 phút trước)