Thế giới

Ông Trump nguy cơ bị tịch thu tài sản vì vụ truy tố ở New York

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt nguy cơ bị tịch thu tài sản khi không thể nộp trái phiếu bảo lãnh trong quá trình kháng cáo án phạt ông và các cộng sự 454 triệu USD vì tội gian lận tài chính ở New York.

Trong vụ kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng, ông Trump cùng 2 con trai và các cộng sự khác bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản của Tập đoàn Trump suốt một thập kỷ để ký các hợp đồng ưu đãi từ ngân hàng và công ty bảo hiểm tại New York. Sau khi kết tội các bị cáo cố ý gian lận để trục lợi tài chính, thẩm phán Arthur Engoron hồi tháng 2 đã ra phán quyết buộc họ phải nộp phạt 454 triệu USD, bao gồm cả tiền lãi.

Theo quy định, ông Trump phải nộp toàn bộ khoản phạt bằng tiền mặt hoặc nộp trái phiếu bảo lãnh để ngăn chặn việc nhà chức trách tịch thu một phần tài sản của Tập đoàn Trump trong quá trình kháng cáo bản án. Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ thời điểm thẩm phán Engoron ra phán quyết chính thức hôm 23/2.

Ông Trump nguy cơ bị tịch thu tài sản vì vụ truy tố ở New York
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời các luật sư của ông Trump hôm 18/3 tiết lộ, cho đến nay, cựu tổng thống cùng 2 con trai và các giám đốc điều hành khác của Tập đoàn Trump đã tiếp cận 30 công ty bảo lãnh, thông qua 4 nhà môi giới riêng rẽ nhưng không thành công.

Hồ sơ tòa án có ghi, các luật sư của ông Trump đã kêu gọi tòa phúc thẩm cấp trung của bang New York trì hoãn việc thi hành phán quyết của thẩm phán Engoron, viện dẫn lí do số tiền phải nộp phạt quá lớn. Các luật sư cũng yêu cầu tòa cho phép ông Trump đặt cọc 100 triệu USD trong thời gian kháng cáo.

Hiện chưa rõ khi nào tòa phúc thẩm sẽ ra phán quyết.

Diễn biến mới đã nêu bật các rắc rối pháp lý đang bủa vây ông Trump, ứng cử viên sẽ đại diện đảng Cộng hòa “tái đấu chung kết” vào Nhà Trắng với đương kim Tổng thống Joe Biden trong ngày tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay.

Trong tháng này, ông Trump đã phải nộp trái phiếu bảo lãnh trị giá 91,6 triệu USD trong quá trình kháng cáo bản án bồi thường 83,3 triệu USD vì tội phỉ báng cựu nhà báo E. Jean Carroll, người cáo buộc ông từng tấn công tình dục bà vào giữa những năm 1990.

Ông Trump cũng đang vướng vào 4 vụ truy tố hình sự liên quan đến những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, nghi vấn lưu giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ tại tư dịnh ở Florida sau khi mãn nhiệm năm 2021 và cáo buộc chi tiền che giấu mối quan hệ với một ngôi sao phim người lớn trong quá trình vận động tranh cử năm 2016.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-trump-nguy-co-bi-tich-thu-tai-san-vi-vu-truy-to-o-new-york-2261222.html