-
Xác minh clip hai người đàn ông dừng xe, đuổi đánh nhau trên đại lộ ở TPHCM -
Trích xuất camera vụ nam sinh lớp 9 ở Gia Lai tử vong trên quốc lộ, ai đã rượt đuổi nạn nhân? -
Xót xa cảnh người chồng "bàng hoàng", đau đớn ôm con nhỏ ngồi bên vợ bầu sắp sinh tử vong sau tai nạn -
Hà Nội giao hơn 16.000m² đất tại Tây Hồ Tây để xây nhà ở xã hội cho lực lượng công an -
VinFast tái cấu trúc mô hình hoạt động, sẽ thoái vốn mảng sản xuất với giá trị 530 triệu USD -
Chấn động sự cố lộ đề thi Cambridge quốc tế: Hàng loạt học sinh Việt Nam phải thi lại vào tháng 6 -
Ông Đỗ Quang Hiển tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI -
Hà Lan: 12 nhân viên y tế bị cách ly khẩn vì xử lý sai mẫu bệnh phẩm Hantavirus -
Công bố nhân sự lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI -
Vợ cầu thủ Văn Thanh lên tiếng về diện mạo gây tranh cãi và tin đồn mang thai trong ngày cưới
Thế giới
21/01/2025 15:24Ông Trump nhậm chức, Ukraine mở 'mặt trận mới' chống Nga
Ukraine thừa nhận thực tế, áp dụng sách lược lấy lòng ông Trump
Trong phát biểu đầu Năm mới 2025, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông “không nghi ngờ gì nữa về việc tân tổng thống Mỹ sẵn lòng và có khả năng đạt được hòa bình” cho Ukraine. Phát biểu này phản ánh cách tiếp cận của ông Zelensky trong việc lấy lòng ông Trump.
Chỉ vài ngày sau đó, ông Zelensky nói với một podcaster người Mỹ rằng ông Trump đắc cử tổng thống vì ông là ứng viên “mạnh hơn nhiều” so với bà Kamala Harris.
Tổng thống Zelensky không phải là nhân vật nổi tiếng duy nhất của Ukraine cố gắng chinh phục trái tim của Tổng thống đắc cử Mỹ Trump. Hồi tháng 11/2024, tờ Kyiv Independent cho biết, một nghị sĩ Ukraine thuộc chính đảng cầm quyền đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình.
Chiến thuật lấy lòng hay tấn công “quyến rũ” này là sách lược được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn. Trung Quốc trước đây từng mời Tổng thống Mỹ Trump tới Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh nhằm xây dựng mối quan hệ thân thiện với ông Trump.
Một bài bình luận của CNN hồi năm 2019 từng cho rằng ông Zelensky đã hoan nghênh ông Trump như “người thầy vĩ đại”. Thời đó, ông Trump hối thúc Ukraine điều tra ông Biden và con trai Hunter.
Hiện nay, Kiev đang ở vào tình thế hết sức cam go. Các lực lượng Ukraine vật lộn cản đà tiến của quân đội Nga ở miền Đông, nơi họ bị áp đảo về số lượng. Cơ hội để Ukraine lấy lại những lãnh thổ mà Nga đã chiếm trở nên ngày càng mong manh.
Nước Mỹ thời Biden là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Và để duy trì mức độ viện trợ này từ Mỹ, Kiev hiểu rằng họ phải khéo ngoại giao với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Joanna Hosa - nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu, nói với CNN: Tình cảnh của ông Zelensky khiến ông ấy không thể thù địch với ông Trump được. “Ông Zelensky ít nhất phải lôi kéo ông Trump về phe Ukraine nhằm bảo đảm kết quả tốt nhất có thể cho Ukraine - đất nước phải dựa đáng kể vào sự hậu thuẫn từ Mỹ”.
Dù ông Trump nhấn mạnh phải sớm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, với điều khoản có lợi cho Nga, Tổng thống Zelensky vẫn tuyên bố ông muốn “làm việc trực tiếp” với tân Tổng thống Mỹ. Có vẻ như ông Zelensky đã chấp nhận phải có nhượng bộ nhất định trên chiến trường.
Nhà nghiên cứu Hosa nhận định: “Dĩ nhiên Ukraine vẫn muốn tái chiếm tất cả lãnh thổ họ đã mất. Nhưng sau 3 năm xung đột gây kiệt sức, mục tiêu này trở nên xa vời. Với cõi lòng nặng trĩu, người Ukraine đang dần chấp nhận thực tế này”.
Kiev hy vọng tác động được vào quan điểm của Tổng thống đắc cử Mỹ
Trước đó, cũng trong tháng 1/2025, Tổng thống Zelensky nói với mạng truyền hình thời chiến của Ukraine, United News, rằng: “Ông Trump có thể đóng vai trò trọng yếu. Tôi nghĩ rằng đây là yếu tố quan trọng nhất với chúng ta. Phẩm chất của ông ấy là như vậy. Ông có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến này. Ông ấy có thể ngăn chặn ông Putin”.
Orysia Lutsevych - phó giám đốc Chương trình Nga và Á - Âu tại cơ sở nghiên cứu Chatham House (trụ sở tại London) tin rằng lời khen ngợi của ông Zelensky dành cho ông Trump có thể xem là chân thành. Bà Lutsevych nói: “Tôi cho là ông ấy chân thành tin rằng ông Trump có thể thực hiện những bước đi táo bạo. Hy vọng xuất phát từ chỗ này, không chỉ trong tâm trí ông Zelensky mà còn cả trong nước Ukraine nói chung”.
Một yếu tố khác mà Kiev tính tới là ông Trump cơ bản tin tưởng bản thân có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin. Trong khi đó, ông Putin dường như cũng cởi mở với việc xây dựng quan hệ với ông Trump. Sau khi ông Trump đắc cử vào tháng 11/2024, Tổng thống Putin cuối cùng đã gửi lời chúc mừng, gọi ông Trump là “người can đảm”. Trong buổi họp báo cuối năm vào tháng 12/2024, Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng gặp gỡ ông Trump.
Ngoài ra, Tổng thống Zelensky còn chủ động khơi gợi tư duy về kinh doanh của ông Trump. Bản “Kế hoạch chiến thắng” công bố hồi tháng 10/2024 bao gồm một thỏa thuận lớn với Mỹ về khoáng sản - nguồn tài nguyên mà Ukraine sở hữu phong phú.
Thông tin trên tờ New York Times cho biết việc ký thỏa thuận trên tạm bị đình lại tới 2 lần, có lẽ là nhằm tạo cơ hội cho ông Trump nhận công lao về việc này khi đã chính thức nhậm chức.
Hosa tin rằng chiến thuật của ông Zelensky đang mang lại những kết quả nhất định cho Ukraine. Cụ thể, mới đây ông Trump và đội ngũ của ông đã thừa nhận rằng việc chấm dứt xung đột Ukraine sẽ kéo dài hơn một ngày, có thể tới vài tháng - đây là dấu hiệu ông Trump đã điều chỉnh nhất định quan điểm của mình về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Theo Trung Hiếu (Vov.vn)
- Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam bức xúc về quy trình tuyển chọn VĐV thi Olympiad (14:36)
- Nhà vườn đứng ngồi không yên vì giá sầu riêng (14:22)
- Xác minh clip hai người đàn ông dừng xe, đuổi đánh nhau trên đại lộ ở TPHCM (14:16)
- Nghệ sĩ Mỹ Phụng tuổi xế chiều chật vật mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai (14:09)
- Trích xuất camera vụ nam sinh lớp 9 ở Gia Lai tử vong trên quốc lộ, ai đã rượt đuổi nạn nhân? (14:08)
- Người dân Hà Nội được kiểm tra những gì khi khám sức khỏe định kỳ miễn phí? (14:03)
- Loạt nước ghi nhận ca nhiễm virus Hanta liên quan đến tàu MV Hondius, 3 người đã tử vong (14:00)
- Xót xa cảnh người chồng "bàng hoàng", đau đớn ôm con nhỏ ngồi bên vợ bầu sắp sinh tử vong sau tai nạn (40 phút trước)
- Hà Nội giao hơn 16.000m² đất tại Tây Hồ Tây để xây nhà ở xã hội cho lực lượng công an (49 phút trước)
- Audi S6 Sportback e-tron cập bến Việt Nam: Sedan thuần điện mạnh 550 mã lực, giá từ 4,2 tỷ đồng (53 phút trước)