-
5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? -
Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia -
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc -
TPHCM: Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ngửa giữa đường -
3 thiếu niên 14-15 tuổi bị chặn trên xe khách, lộ 20 điện thoại cùng nhiều ngoại tệ -
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi -
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện
Thế giới
18/04/2025 16:44Ông Trump nói đang trao đổi về thuế quan với Trung Quốc

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được điều gì đó với Trung Quốc," ông Trump nói tại Phòng Bầu dục chiều muộn 17/04 (giờ địa phương).
"Các quan chức cấp cao" tại Bắc Kinh đã liên hệ với Washington "nhiều lần", theo ông Trump, thêm rằng hai bên đã thảo luận nhiều lần và sẽ tiếp tục.
Tổng thống Mỹ từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có tiếp tục tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hay không.
"Tôi không muốn tăng thêm thuế, bởi tới lúc nào đó bạn sẽ khiến người dân không thể mua hàng. Do đó tôi không muốn tăng thuế cao hơn nữa hoặc tôi thậm chí không muốn tới mức đó. Tôi có thể muốn mức thuế thấp hơn, bởi bạn sẽ muốn người dân có thể mua sắm, và tới lúc nào đó người dẫn sẽ không mua gì," ông Trump giải thích.
Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về các thông tin trên.
Căng thẳng thương mại giữa hai bên xảy ra từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 01. Mỹ trong tháng 02 áp thuế 10% với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, sau đó Bắc Kinh đáp trả bằng thuế 10-15% với một số hàng hóa Mỹ. Đầu tháng 03, Mỹ lại tuyên bố áp thuế thêm 10% với hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc đáp trả bằng cách mở rộng danh sách hàng hóa Mỹ chịu mức thuế 10-15%.
Ông Trump hôm 02/04 công bố kế hoạch thuế mới với hầu hết các đối tác, trong đó có Trung Quốc. Tới ngày 09/04, tổng thống Mỹ thông báo hoãn thuế đối ứng với hầu hết đối tác, nhưng nâng thuế với hàng hóa Trung Quốc lên 125%. Một ngày sau, Nhà Trắng làm rõ thông tin, cho biết tổng mức thuế mà hàng Trung Quốc phải chịu là 145%.
Hôm 15/04, Nhà Trắng lại cho biết một số hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ phải chịu mức thuế 245%, với lý do "các hành động trả đũa của nước này".
Hoài An (SHTT)
- Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức thi lớp 10 bằng 2 môn Toán và Ngữ văn ra sao? (16:24)
- Không vừa miệng là lẳng lặng trả tiền đi về, chi tiết ấm áp giúp show ẩm thực của Trấn Thành ghi điểm tuyệt đối (16:14)
- 5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? (34 phút trước)
- 4 con giáp sống tử tế, gieo phúc lành, cuối năm tài lộc và may mắn cùng gõ cửa (49 phút trước)
- Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia (55 phút trước)
- Khoe mâm cơm gia đình chuẩn bị cho Hyun Bin, Son Ye Jin bất ngờ nhận về loạt bình luận trái chiều (58 phút trước)
- Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (1 giờ trước)
- Mai Tài Phến hào hứng thông báo concert Mỹ Tâm "cháy vé" (1 giờ trước)
- Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc (1 giờ trước)