Thế giới

Ông Trump nói gì sau khi ra tòa tại New York?

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích thẩm phán Juan Merchan và công tố viên Alvin Bragg sau khi ra tòa tại New York hôm 04/04.

Ông Trump nói gì sau khi ra tòa tại New York?
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mar-a-Lago (Ảnh: AFP/Getty)

Trong bài phát biểu dài khoảng 25 phút trước đám đông người ủng hộ ở tư dinh Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ), ông Trump bày tỏ sự thất vọng trước vụ việc và chỉ trích đối thủ pháp lý, dù đã được thẩm phán Merchan cảnh báo nên cẩn trọng với phát ngôn để tránh bị yêu cầu im lặng.

Cựu tổng thống Mỹ mô tả ông Merchan là "một thẩm phán ghét Trump có một người vợ ghét Trump, và gia đình có con gái làm việc cho (phó tổng thống) Kamala Harris".

Ông Trump cũng cáo buộc công tố viên Alvin Bragg là "tội phạm", cho rằng ông đã rò rỉ thông tin của đại bồi thẩm đoàn.

"Tội phạm ở đây là công tố viên khu vực Manhattan, bởi ông ta đã rò rỉ lượng thông tin lớn của đại bồi thẩm đoàn, ông ta nên bị truy tố hay ít nhất phải từ chức," ông Trump nói.

Đã có một số thông tin rò rỉ về việc ông Trump sẽ phải đối mặt với những truy tố nào, nhưng cáo trạng được niêm phong cho tới khi ông chính thức bị truy tố hôm 04/04.

Thẩm phán Merchan không ra yêu cầu im lặng đối với ông Trump, nhưng cảnh báo ông có thể yêu cầu như vậy nếu cựu tổng thống Mỹ đăng bài kích động bạo lực trên mạng xã hội. Trong trường hợp bị yêu cầu im lặng, ông Trump và đội ngũ pháp lý sẽ không thể công khai nói về vụ việc, bao gồm trên mạng xã hội.

Cựu tổng thống Mỹ thậm chí nhắm mục tiêu vào con gái của thẩm phán Merchan và vợ của công tố viên Bragg. Loren Merchan, con gái của thẩm phán Juan Merchan, từng làm việc cho một số chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ, bao gồm chiến dịch của tổng thống Joe Biden. Cô cũng là giám đốc số hóa trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris hồi năm 2019.

Vợ của công tố viên Bragg, Jamila Ponton Bragg từng có nhiều thông điệp chỉ trích ông Trump trên Twitter. Bà này đã khóa tài khoản sau khi bị ông Trump nhắm mục tiêu.

Trong bài phát biểu tại Mar-a-Lago, cựu tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các cuộc điều tra nhắm vào ông, gọi đó là "sự xúc phạm với nước Mỹ".

"Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này xảy ra ở nước Mỹ. Tôi duy nhất mà tôi phạm phải là hiên ngang bảo vệ đất nước trước những người muốn hủy hoại nó," ông tuyên bố.

Ông cũng cáo buộc công tố viên Alvin Bragg muốn truy tố ông "bằng mọi giá" và phát lệnh truy tố "trước khi ông ta biết bất cứ điều gì về tôi".

Cựu tổng thống Mỹ kết thúc bài phát biểu sau 25 phút, sau khi dành nhiều thời gian phàn nàn về các cuộc điều tra mà ông phải đối mặt. Ông lặp lại quan điểm rằng ông là nạn nhân của việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp, và bị các thành viên đảng Dân Chủ, những người không muốn ông trở lại Nhà Trắng, tấn công.

"Giờ đây họ đang tăng cường nỗ lực đó bằng cách truy tố tổng thống thứ 45 của nước Mỹ," ông nói.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ong-trump-noi-gi-sau-khi-ra-toa-tai-new-york-d159331.html