-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
02/07/2025 09:38Ông Trump nói gì về khả năng trục xuất Elon Musk?
Musk, một người Nam Phi nhập tịch Mỹ, cuối tuần trước đăng nhiều bài trên nền tảng X chỉ trích các thành viên đảng Cộng Hòa về dự luật chi tiêu công, cho rằng dự luật này sẽ gây thêm nợ.
Sáng 01/07, tổng thống Trump đăng bài phản bác trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc Musk không hài lòng về việc dự luật loại bỏ các khoản trợ cấp mua xe điện, đồng thời cho rằng tỷ phú 53 tuổi "sẽ phải đóng các cửa hàng và trở vê quê nhà Nam Phi" sau khi dự luật được thông qua.

Trả lời câu hỏi của phóng viên sáng cùng ngày về việc trục xuất Musk, ông Trump cho biết: "Chúng tôi sẽ kiểm tra".
"Chúng tôi có thể buộc DOGE làm việc với Elon," ông Trump nói, nhắc tới Cơ quan Hiệu suất Chính phủ mà Musk trước đó là lãnh đạo. Giám đốc điều hành Tesla sau đó đăng trên X rằng ông muốn "leo thang" khẩu chiến, nhưng sẽ kiềm chế.
Chiều cùng ngày, khi tới thăm bang Florida, ông Trump lại tuyên bố "nếu DOGE điều tra Musk, chúng ta sẽ cắt giảm được một số tiền lớn".
Trước đó, Musk bày tỏ phản đối dự luật chi tiêu công và giảm thuế được ông Trump gọi là "đạo luật to đẹp" (OBBBA). Cựu lãnh đạo DOGE cho rằng dự luật đi ngược lại với cam kết cắt giảm chi tiêu của chính phủ, đồng thời lo ngại nợ công tại Mỹ sẽ tăng kỷ lục. Hôm 30/06, ông đe dọa sẽ chi tiền hỗ trợ các ứng viên chống lại bất kỳ thành viên đảng Cộng Hòa nào bỏ phiếu cho dự luật.
Khi được hỏi về bình luận kể trên, ông Trump nhắc lại rằng Musk phản đối dự luật vì nó có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh xe điện.
"Anh ta nên biết tôi sẽ không ủng hộ xe điện, tôi không thể làm vậy. Đó là lời hứa của tôi trong chiến dịch tranh cử suốt hai năm qua. Tôi không hiểu nổi vì sao anh ta làm như vậy, nhưng anh ta sẽ không được như ý, và anh ta nên cẩn thận bởi có thể sẽ không nhận được bất kỳ ưu đãi nào khác," tổng thống Mỹ tuyên bố.
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (22:10)
- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù (56 phút trước)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (1 giờ trước)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (1 giờ trước)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (1 giờ trước)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (2 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (2 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (2 giờ trước)