Thế giới

Ông Trump nói hồi ký của cựu cố vấn an ninh là 'hoàn toàn hư cấu'

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích hồi ký của cựu cố vấn an ninh John Bolton là "hoàn toàn bịa đặt", và cho rằng ông này đang muốn "trả đũa" việc bị sa thải năm ngoái.

"Cuốn sách của Bolton, hiện đang phải nhận những đánh giá tồi tệ, là tập hợp những lời nói dối và các câu chuyện bịa đặt, tất cả nhằm khiến tôi trở nên tệ hại," ông Trump viết trên Twitter hôm 18/06. "Rất nhiều những phát biểu lố bịch mà ông ta gán cho tôi là hoàn toàn bịa đặt".

"Ông ta chỉ đang nỗ lực trả đũa tôi vì đã sai thải ông ta," tổng thống Mỹ bổ sung thêm.

Ông Trump nói hồi ký của cựu cố vấn an ninh là 'hoàn toàn hư cấu'

Những thông điệp được ông Trump đăng tải trong bối cảnh trích đoạn từ cuốn hồi ký sắp phát hành của ông John Bolton được báo chí Mỹ đăng tải, bao gồm nhiều chi tiết chưa từng được tiết lộ về các thành viên trong chính quyền của tổng thống Donald Trump, cũng như về ông Trump.

Trong cuốn sách "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), ông Bolton nói tổng thống Trump đề nghị Trung Quốc giúp đỡ tái đắc cử, ngoài ra cũng cho rằng ông Trump không thích hợp với công việc tại Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn vỡi hãng tin ABC, ông Bolton cũng cáo buộc ông Trump tập trung vào việc tái cử hơn là lợi ích của nước Mỹ. Ông Bolton không cho rằng ông Trump cố tình bỏ qua hoặc không quan tâm tới lợi ích của nước Mỹ, tuy vậy những vấn đề cá nhân đã khiến ông không nhìn nhận được bức tranh toàn cảnh kịp thời.

Trong khi đó, tổng thống Trump chỉ trích ông Bolton trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 17/06. Ông Trump lưu ý rằng tờ New York Times mô tả cuốn sách của Bolton là "cực kỳ nhàm chán", đồng thời nói rằng "Tổng thống Bush cũng từng sa thải ông ta. Bolton là một kẻ bất tài!".

Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang có động thái tìm kiếm một lệnh khẩn cấp nhằm ngăn việc phát hành hồi ký của John Bolton, cho rằng bản thảo của cuốn sách chứa đựng nhiều thông tin mật, và rằng ông Bolton đã cố tình bỏ qua quy trình xem xét xác định thông tin mật cần thiết.

Bolton từng là cố vấn an ninh quốc gia từ 04/2018 tới 09/2019, và từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thời cựu tổng thống George W. Bush.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)