-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thế giới
08/01/2025 21:25Ông Trump nới thời hạn giải quyết xung đột Nga - Ukraine từ 24 giờ lên 6 tháng
Trong cuộc họp báo hôm 7-1, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng nếu Mỹ không đưa ra cho Ukraine triển vọng gia nhập NATO thì xung đột có thể đã tránh được.
Ông Trump cho rằng mong muốn của Washington muốn thấy Ukraine gia nhập NATO bất chấp những lo ngại chính đáng của Nga là nguyên nhân gây ra xung đột, đồng thời nói thêm ông tin rằng ông Biden đã "phá vỡ" thỏa thuận mà Mỹ đã có với Nga về phạm vi mở rộng của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Theo đài RT, ông Trump cũng cho biết ông có thể hiểu cảm nhận của Nga khi có một khối quân sự nước ngoài "ngay trước cửa nhà mình". Ông nói thêm, đã có rất nhiều sai lầm trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Washington trong giai đoạn trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Trả lời truyền thông, ông Trump cho biết ông có thể cần tới 6 tháng sau khi nhậm chức để giúp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận. Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ.
Tổng thống đắc cử Donald Trump cho hay khi nghe cách ông Biden đàm phán, ông dự báo sẽ dẫn đến xung đột và hóa ra đó là một cuộc xung đột rất tồi tệ, đồng thời nói thêm rằng diễn biến cuộc xung đột có thể leo thang hơn nữa và trở nên tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại.
Ông gọi cuộc xung đột là "thảm họa không nên xảy ra" và gọi đó là "thất bại của ông Biden". Ông cũng tuyên bố sẽ làm rõ tình hình, đồng thời thừa nhận đó sẽ là một việc khó khăn. Theo ông Trump, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ngăn chặn xung đột bùng phát vào năm 2022 hơn là giải quyết ngay bây giờ.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Trump ám chỉ khả năng can thiệp quân sự vào châu Mỹ và Trung Đông, cũng như các vấn đề khác trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của ông.
Ông cũng đề cập đến một số vấn đề trong nước, cam kết sẽ bãi bỏ các hạn chế về môi trường và ân xá cho những người ủng hộ đã xông vào quốc hội ngày 6-1-2021.
Ông Trump cũng cam kết rằng "tình hình hỗn loạn sẽ nổ ra" ở Trung Đông nếu Hamas không thả con tin trước khi ông nhậm chức. Một số nhà quan sát lập luận tuyên bố của ông Trump là lời đe dọa về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào Gaza, một ranh giới mà Tổng thống Joe Biden đã từ chối vượt qua dù viện trợ quân sự cho Israel tăng vọt.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (24 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (25 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (56 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)