-
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ?
Thế giới
22/01/2025 15:04Ông Trump nói về lời hứa hóa giải xung đột Ukraine, ông Tập và ông Putin có ngay động thái 'ra tín hiệu'
Ông Trump gửi tín hiệu đến ông Putin
Trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một loạt sắc lệnh hành pháp. Ông đã không đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine trong bài phát biểu nhậm chức của mình.
Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc liệu ông có thể giữ lời hứa giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine trong 24 giờ như ông đã nhiều lần đưa ra trong chiến dịch hay không, ông Trump cho biết ông vẫn còn nửa ngày nữa.
"Tôi còn nửa ngày nữa. Chúng ta sẽ xem sao", ông Trump nói khi ngồi sau bàn làm việc tại Phòng Bầu dục.
Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại mong muốn gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin để tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, theo RT.
Ông Putin đã gửi lời chúc mừng trước lễ nhậm chức của ông Trump vào thứ Hai (20/1) và cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông không thể nói khi nào thì xung đột giữa Moscow và Kiev sẽ kết thúc, nhưng mỗi bên sẽ phải nhượng bộ "một điều gì đó" để giải quyết xung đột.
Vào ngày nhậm chức, khi ký các sắc lệnh hành pháp đầu tiên, ông Trump nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn đạt được một thỏa thuận, và ông tin rằng nhà lãnh đạo Nga cũng nên như vậy.
"Tôi không rõ ông Putin có muốn [thỏa thuận] hay không... có thể không", ông Trump nói với các phóng viên. "Tôi nghĩ ông ấy cần đạt được một thỏa thuận. Nếu không, tôi nghĩ ông ấy đang hủy hoại nước Nga", ông Trump nói thêm.
Ông Tập Cận Bình đối thoại với ông Trump và ông Putin
Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Putin vào ngày 21/1, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin. Cuộc hội đàm diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng.
Ông Putin cho hay cuộc gọi video với ông Tập Cận Bình đã mở rộng "truyền thống tốt đẹp" vào đầu năm để "xem xét kết quả công việc trong thời gian qua và vạch ra các kế hoạch mới cho sự phát triển" của quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược Nga - Trung, theo văn bản do Điện Kremlin công bố.
Tổng thống Nga mô tả năm 2024 là một năm "rất hiệu quả" đối với hai nước láng giềng. Ông cho biết Moscow và Bắc Kinh "đang phối hợp các bước đi tại các diễn đàn đa phương khác".
"Chúng tôi cùng nhau ủng hộ việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn và nỗ lực đảm bảo an ninh không thể chia cắt trong không gian Á-Âu và trên toàn thế giới", theo bản ghi chép.
Trong cuộc gọi, ông Putin cũng cho biết thương mại giữa hai nước đã chống chọi được "tác động tiêu cực từ bên ngoài" vào năm ngoái.
Các cuộc đàm phán diễn ra khi thương mại giữa Trung Quốc và Nga phát triển bất chấp các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của phương Tây, đạt mức cao mới vào năm 2024 - tăng 1,9% so với năm trước, lên 244,8 tỷ USD.
Lưu ý rằng Nga đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng (9/5/1945-2025), ông Putin phát biểu rằng "ý thức hệ phát xít, chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa quân phiệt không được phép ngóc đầu dậy một lần nữa" và "Điều quan trọng là phải trân trọng và bảo vệ sự thật lịch sử cùng với những người đồng chí hướng khác".
Cuộc hội đàm trực tuyến giữa ông Tập và ông Putin diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với Tổng thống Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine - theo bản tin của Trung Quốc.
Trung Quốc có quan hệ kinh tế, ngoại giao và quốc phòng chặt chẽ với Nga và được coi là có ảnh hưởng đối với Moscow để giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, sẽ bước sang năm thứ 4 vào tháng tới.
Theo Minh Khôi (Nguoiduatin.vn)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (15 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (20 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (30 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (34 phút trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (54 phút trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (57 phút trước)
- 5 vũ khí chiến lược đáng gờm trong kho vũ khí Triều Tiên (58 phút trước)
- Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay (1 giờ trước)
- Chàng trai Việt làm nên lịch sử tại đại học số 1 thế giới với cú đúp giải thưởng danh giá (1 giờ trước)