Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra thông điệp mạnh mẽ đối với Iran khi thời hạn của thỏa thuận ngừng bắn đang đến gần, nhấn mạnh nguy cơ leo thang nếu hai bên không đạt được tiếng nói chung.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với PBS News, ông Trump cho biết “rất nhiều bom sẽ bắt đầu phát nổ” nếu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran kết thúc vào tối 21/4 mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa khẳng định lập trường không thay đổi rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời cho rằng nếu các nhà lãnh đạo mới của Tehran đưa ra lựa chọn đúng đắn, quốc gia này vẫn có cơ hội hướng tới một tương lai ổn định và phát triển.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump tiết lộ với Fox News rằng một thỏa thuận có thể được ký kết ngay trong ngày 20/4 tại Pakistan. Thông tin này được bổ sung từ cuộc phỏng vấn trước đó với New York Post, khi ông xác nhận Phó Tổng thống JD Vance cùng phái đoàn Mỹ đang trên đường tới Islamabad để tiến hành đàm phán.

20-1776699625-ong-trump-ra-toi-hau-thu-voi-iran-truoc-han-chot-ngung-ban-canh-bao-nhieu-bom-se-phat-no
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Theo ông Trump, phái đoàn gồm Phó Tổng thống Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner dự kiến hạ cánh tại Pakistan trong thời gian ngắn, mở ra các cuộc trao đổi được đánh giá là mang tính quyết định. Ông nhấn mạnh đây là thời điểm mà “không ai còn chơi trò chơi nữa”, đồng thời để ngỏ khả năng gặp trực tiếp các lãnh đạo cấp cao Iran nếu có bước tiến tích cực.

Động thái dồn dập của Mỹ diễn ra trong bối cảnh thời hạn ngừng bắn đang cận kề. Trước đó, ngày 7/4, ông Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần. Đến ngày 11/4, hai bên đã tiến hành một số vòng đàm phán tại Islamabad nhưng chưa đạt được kết quả do còn tồn tại nhiều bất đồng.

Sau đó, Mỹ triển khai biện pháp phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13/4, khiến triển vọng đối thoại tiếp theo trở nên phức tạp. Washington và Tehran hiện đưa ra những tín hiệu trái chiều về khả năng nối lại đàm phán.

Tổng thống Trump ngày 19/4 tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm đạt được thỏa thuận, song cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng nếu không đạt kết quả, Mỹ có thể tiến hành các biện pháp cứng rắn, bao gồm tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran.

Ở chiều ngược lại, phía Iran chưa xác nhận việc tham gia vòng đàm phán tiếp theo. Một số kênh truyền thông nhà nước đặt dấu hỏi về khả năng này, trong khi Tehran cho rằng các cuộc đối thoại sẽ khó diễn ra nếu lệnh phong tỏa cảng biển vẫn còn hiệu lực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho vòng đàm phán mới. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh nhu cầu chấm dứt xung đột trong thời gian sớm nhất để tập trung vào công cuộc tái thiết đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng thừa nhận dù đã có một số điểm đồng thuận với phía Mỹ, nhưng hai bên vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt lớn, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.

Thuỳ Dương (SHTT)