Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quan hệ giữa ông và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trở nên căng thẳng sau khi Rome không tham gia hỗ trợ chiến dịch liên quan đến eo biển Hormuz. Dù vậy, ông vẫn khẳng định bà Meloni là một người "tử tế".

Phát biểu tại Ankara ngày 7/7, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu nêu rõ lý do khiến mối quan hệ giữa ông và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni không còn suôn sẻ như trước.

Theo ông Trump, quan hệ giữa hai bên vốn đã không tốt và càng trở nên căng thẳng hơn sau khi bà Meloni từ chối hỗ trợ Mỹ trong vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.

08-1783485225-ong-trump-tiet-lo-nguyen-nhan-quan-he-voi-thu-tuong-italy-ran-nut
Thủ tướng Meloni (trái) bắt tay Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập ngày 13/10/2025

"Chúng tôi đã có một mối quan hệ xấu. Nó trở nên xấu hơn một chút từ khi bà ấy từ chối giúp đỡ chúng tôi. Bà ấy không muốn tham gia vào vấn đề eo biển Hormuz", ông Trump nói.

Trước đó, bà Meloni từng được xem là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu có quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ. Đầu năm nay, bà từng bày tỏ kỳ vọng ông Trump có thể chấm dứt xung đột tại Ukraine để xứng đáng được đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

Thủ tướng Italy cũng nỗ lực xây dựng mối quan hệ với ông Trump trên nền tảng những quan điểm chính trị cánh hữu tương đồng. Bà là lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông Trump tại Washington vào đầu năm 2025.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu xuất hiện rạn nứt từ cuối tháng 6 sau khi ông Trump tuyên bố bà Meloni đã "nài nỉ" để được chụp ảnh cùng ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 và ông đồng ý vì "thấy tội nghiệp".

Phản ứng trước phát biểu này, bà Meloni bác bỏ hoàn toàn, cho rằng những gì ông Trump nói là bịa đặt. Những tranh cãi tiếp tục kéo dài khi ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh đã qua chỉnh sửa, trong đó bà Meloni được mô tả đang nhìn ông với ánh mắt đầy ngưỡng mộ kèm dòng chú thích "Cần lệnh cấm tiếp cận".

08-1783485225-ong-trump-tiet-lo-nguyen-nhan-quan-he-voi-thu-tuong-italy-ran-nut
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trò chuyện với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp ngày 17/6

Dù vậy, khi xuất hiện tại Ankara để tham dự hội nghị NATO, Tổng thống Mỹ đã có giọng điệu mềm mỏng hơn. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông khẳng định vẫn đánh giá bà Meloni là một người tử tế.

Bên cạnh đó, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với lập trường của nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Italy, vì không tham gia hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

"Tôi mến bà ấy, nhưng tôi nghĩ bà ấy đã phạm sai lầm. Bà ấy không sát cánh cùng chúng tôi và tôi không hài lòng về điều này", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Theo thông tin được đề cập, hồi tháng 3, Chính phủ Italy đã từ chối cấp phép cho máy bay quân sự Mỹ hạ cánh tại căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily để phục vụ chiến dịch ở Trung Đông, với lý do Washington chưa xin phép Rome trước. Italy cũng không điều tàu chiến tham gia chiến dịch mở lại eo biển Hormuz theo đề nghị của phía Mỹ.

Trong suốt thời gian diễn ra xung đột với Iran, ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích các lãnh đạo châu Âu khác, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz vì lên án cuộc chiến.

Về phía Italy, Chính phủ nước này không đưa ra phản ứng trực tiếp trước các phát biểu mới nhất của ông Trump. Ngoại trưởng Antonio Tajani cho biết Rome đã quyết định không tiếp tục đáp trả những bình luận từ phía Tổng thống Mỹ nhằm tránh làm căng thẳng song phương leo thang.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Giorgia Meloni từ chối bình luận về cách bà sẽ ứng xử khi gặp ông Trump tại Ankara. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận cho biết bà Meloni không có ý định phớt lờ nhà lãnh đạo Mỹ và nhiều khả năng sẽ chào đón ông bằng một nụ cười.

Thùy Dương (SHTT)