Thế giới
08/11/2024 11:11Ông Trump tiết lộ 'ưu tiên hàng đầu' ngay khi nhậm chức tổng thống Mỹ
Khi được hỏi về hứa hẹn "trục xuất hàng loạt" người nhập cư, ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ "không có lựa chọn nào khác" là phải thực hiện. Dù vậy, ông lưu ý rằng Mỹ vẫn sẽ mở cửa cho người nhập cư hợp pháp.
"Rõ ràng chúng ta cần củng cố biên giới thật mạnh mẽ và đồng thời chúng ta vẫn mở cửa cho người nhập cư. Tôi không phải là chính trị gia sẽ nói, 'Không ai được nhập cư.' Chúng tôi muốn có người nhập cư," ông Trump giải thích.
Trong thời gian tranh cử, ông Trump nhiều lần hứa hẹn thực hiện "các cuộc trục xuất hàng loạt lớn nhất lịch sử Mỹ". Khi được hỏi về chi phí cho kế hoạch này, ông Trump cho biết "đây không phải là vấn đề chi phí".
"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Khi người nhập cư giết người, khi các trùm ma túy hủy hoại nhiều quốc gia, họ phải quay lại những nơi đó vì họ không được phép ở lại đây," tổng thống đắc cử Mỹ cho hay.
Chưa rõ hiện có bao nhiêu người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ. Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Mỹ Patrick J. Lechleitner đánh giá kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông Trump sẽ mang tới thách thức lớn về chi phí và logistics.
Hai cựu quan chức của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên cho biết kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông sẽ cần có sự tham gia của nhiều cơ quan cấp liên bang, bao gồm Bộ Tư pháp và Lầu Năm Góc.
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 07/11, ông Trump cho rằng thông điệp về người di cư là một trong những lý do ông thắng cử.
"Cử tri muốn biên giới được củng cố, họ chào đón người di cư, nhưng người di cư phải tới đây với tình yêu cho nước Mỹ. Họ phải tới đây một cách hợp pháp," tổng thống đắc cử Mỹ cho biết.
Ông Trump cũng nói về các cuộc điện thoại với ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris và tổng thống đương nhiệm Joe Biden.
"Các cuộc điện thoại đầy sự tôn trọng," ông Trump cho biết, bổ sung rằng bà Harris "nói về chuyển giao quyền lực, và bà ấy muốn mọi chuyện diễn ra càng suôn sẻ càng tốt, và tất nhiên tôi đồng ý".
Tổng thống Biden trong bài phát biểu từ Nhà Trắng sau khi kết quả bầu cử được công bố đã kêu gọi cử tri "chấp nhận lựa chọn của nước Mỹ."
Ông Trump cho biết đã trao đổi với "khoảng 70 lãnh đạo thế giới", từ sáng 06/11 (giờ địa phương), bao gồm thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Hoài An (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




