-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
Thế giới
10/02/2025 10:44Ông Trump tiết lộ về tiến triển với Nga để chấm dứt xung đột Ukraine
Mỹ đạt tiến triển với Nga để chấm dứt xung đột Ukraine
Phát biểu với báo giới trên chiếc Không lực Một, ông Trump xác nhận ông và ông Putin đã liên lạc với nhau. Đó là cuộc trao đổi chính thức đầu tiên được thừa nhận giữa ông Putin và một tổng thống Mỹ kể từ đầu năm 2022.
Khi được hỏi liệu ông đã có cuộc trao đổi với ông Putin kể từ khi nhậm chức ngày 20/1 hay trước đó, ông Trump cho biết: "Tôi đã có cuộc trao đổi này và tôi hy vọng sẽ có nhiều cuộc trao đổi hơn nữa. Chúng ta phải chấm dứt cuộc xung đột này".

Ông Trump cũng cho biết ông không muốn tiết lộ về cuộc trao đổi và nói: "Tôi tin chúng ta đang đạt được tiến triển. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine".
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ Washington đã liên lạc với cả Moscow và Kiev.
"Chúng tôi đang trao đổi với cả hai bên", ông Trump nói.
Ông Trump cam kết sẽ chấm dứt xung đột nhưng vẫn chưa công khai nói rõ ông sẽ thực hiện như thế nào. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với New York Post hôm 7/2, ông Trump cho biết ông "tốt hơn là không nên nói" ông và Tổng thống Putin đã trao đổi bao nhiêu lần và không tiết lộ cuộc trao đổi gần đây nhất diễn ra khi nào.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước Tass rằng có nhiều cuộc liên lạc khác nhau đang xuất hiện.
"Cá nhân tôi không biết điều đó là gì. Do đó, trong trường hợp này, tôi không thể xác nhận hoặc phủ nhận điều đó", ông Peskov cho hay.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cũng từ chối giải thích thêm khi được hỏi về các cuộc liên lạc giữa hai nước.
"Chắc chắn có rất nhiều cuộc trao đổi nhạy cảm đang diễn ra", ông Waltz nói với NBC News.
Triển vọng Thượng đỉnh Trump - Putin
Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông muốn chấm dứt xung đột và sẽ gặp Tổng thống Putin để thảo luận về vấn đề này, mặc dù thời gian và địa điểm cho cuộc gặp như vậy vẫn chưa được công bố. Ông Trump đã nói với các phóng viên hôm 9/2 rằng ông sẽ gặp ông Putin vào thời điểm thích hợp. Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được Nga coi là những địa điểm có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Reuters đưa tin vào đầu tháng này.
Trong những ngày tới, một loạt quan chức Mỹ sẽ đến châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Phó Tổng thống JD Vance và đặc phái viên về cuộc xung đột ở Ukraine Keith Kellogg. Ông Waltz ám chỉ rằng ông Trump sẵn sàng sử dụng lệnh trừng phạt và thuế quan để buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán.
Ông Waltz cho biết các quan chức Mỹ và Ukraine sẽ thảo luận về việc Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên đất hiếm của Ukraine để trao đổi với việc viện trợ cho Kiev.
Ngày 14/6, Tổng thống Putin đã đưa ra các điều khoản mở đầu cho việc chấm dứt xung đột ngay lập tức. Đó là Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO cũng như rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của 4 khu vực Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền và kiểm soát phần lớn.
Reuters đưa tin vào tháng 11 rằng Tổng thống Putin sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận hòa bình Ukraine với ông Trump nhưng loại trừ việc đưa ra bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ lớn nào, đồng thời nhấn mạnh Kiev phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.
Điện Kremlin đã nhiều lần kêu gọi thận trọng trước những đồn đoán về các cuộc tiếp xúc với đội ngũ của ông Trump về một thỏa thuận hòa bình có thể xảy ra.
RIA dẫn lời ông Leonid Slutsky, người đứng đầu ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Nga hôm 6/2 rằng công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy đang ở "giai đoạn nâng cao" và có thể diễn ra vào tháng 2 hoặc tháng 3.
Lần cuối ông Putin trao đổi với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là vào tháng 2/2022, ngay trước khi ông Putin ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Nhà báo Bob Woodward của Washington Post trong cuốn sách "Chiến tranh" năm 2024 của ông cho biết, ông Trump đã có những cuộc trò chuyện trực tiếp tới 7 lần với ông Putin sau khi ông rời Nhà Trắng vào năm 2021. Khi được hỏi liệu điều đó có đúng không trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg năm ngoái, ông Trump nói: "Nếu tôi làm vậy thì đó là một điều thông minh", Điện Kremlin đã phủ nhận các thông tin của ông Woodward.
Reuters, Washington Post và Axios đã đưa tin riêng rằng ông Trump và ông Putin đã nói chuyện vào đầu tháng 11. Điện Kremlin cũng phủ nhận những bài báo đó.
Ngày 7/2, ông Trump cho biết ông có thể sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần sau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột . Ông Zelensky nói với Reuters rằng ông muốn Ukraine cung cấp cho Mỹ đất hiếm và các khoáng sản để đổi lấy việc hỗ trợ tài chính cho nỗ lực chiến đấu của nước này.
Tổng thống Putin đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt với hàng nghìn binh lính vào năm 2022 để bảo vệ người nói tiếng Nga và chống lại những gì ông cho là mối đe dọa nghiêm trọng với Moscow từ khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO.
Nga kiểm soát một phần Ukraine có kích thước tương đương tiểu bang Virginia của Mỹ và đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự năm 2022.
Theo Kiều Anh (vov.vn)








- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (16:35)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (16:35)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (16:29)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (16:24)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (16:16)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (16:12)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (16:08)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (55 phút trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (56 phút trước)
- Vụ "ông hoàng Gangnam Style" PSY bị bắt: Vạch trần lời bao biện đánh tráo khái niệm, nguy cơ đi “bóc lịch” (1 giờ trước)




