-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
27/01/2025 15:17Ông Trump trừng phạt Colombia vì từ chối nhận người nhập cư trái phép
Theo RT, trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 26/1, ông Trump cho biết: "Tôi vừa được thông báo rằng hai chuyến bay hồi hương khởi hành từ Mỹ, chở một lượng lớn tội phạm bất hợp pháp, không được phép hạ cánh ở Colombia". Tổng thống Mỹ nói, ông đã chỉ đạo chính quyền thực hiện các biện pháp trả đũa khẩn cấp và quyết liệt.
Nhà lãnh đạo Mỹ giải thích, ông sẽ áp đặt mức thuế khẩn cấp 25% đối với tất cả các hàng hóa Colombia nhập khẩu vào Mỹ, mức thuế này sẽ tăng gấp đôi trong một tuần. Hiện, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Colombia, mỗi năm Colombia xuất khẩu khoảng 12 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ.
Ông Trump cho biết, tất cả các quan chức chính phủ Colombia cùng với "đồng minh và những người ủng hộ" của họ sẽ bị thu hồi thị thực và bị cấm đi lại, trong khi lệnh trừng phạt thị thực sẽ được áp dụng đối với tất cả các thành viên của đảng cánh tả Con người Colombia của Tổng thống Petro và gia đình họ. Du khách Colombia đến Mỹ sẽ phải chịu sự kiểm tra tăng cường của các nhân viên Hải quan và Biên phòng và các lệnh trừng phạt tài chính cũng sẽ được áp dụng đối với Bogota.
Tổng thống Mỹ kết luận: "Những biện pháp đó mới chỉ là bắt đầu. Chúng tôi sẽ không cho phép chính phủ Colombia vi phạm các nghĩa vụ pháp lý của mình, liên quan tới việc tiếp nhận và trả lại những tên tội phạm họ ép buộc vào Mỹ".
Trước đó cùng ngày 26/1, Tổng thống Colombia tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ một chuyến bay trục xuất nào hạ cánh xuống nước này nếu Mỹ chưa đảm bảo đối xử tôn trọng với người di cư bị trục xuất. Ông Petro không nêu rõ việc đối xử tôn trọng là như thế nào.
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Mỹ đã thực hiện các cuộc đột kích mỗi ngày kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ hôm 20/1. Chỉ riêng ngày 25/1, có 421 người đã bị bắt để trục xuất. Các thành phố bị nhắm tới là Boston, New York Newark và San Francisco và các đặc vụ tập trung bắt giữ những người nhập cư đã phạm tội sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ.
Trong một tuyên bố vào 23/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết "các chuyến bay trục xuất đã bắt đầu". Hai máy bay quân sự đã chở 160 người đến Guatemala vào ngày hôm đó, trong khi ba chuyến bay khác đến Guatemala và bốn chuyến bay đến Mexico đã cất cánh vào ngày 24/1. Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Colombia đang chờ trục xuất.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (22:32)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (40 phút trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (59 phút trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (4 giờ trước)