Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran mong muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột kéo dài gần 8 tháng, nhưng không biết cách tiến hành. Ông đồng thời bác bỏ thông tin Nga và Trung Quốc hỗ trợ đáng kể cho Iran.
13-1791881634-ong-trump-tuyen-bo-iran-muon-thoa-thuan-nhung-khong-biet-cach-thuc-hien
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Youngstown, bang Ohio, ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Iran đang muốn đạt được thỏa thuận với Washington nhưng chưa biết cách thực hiện mục tiêu này.

“Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ không biết làm thế nào. Họ không biết làm thế nào cả”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh Washington không thể chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng Tehran đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ năng lực quân sự đến tình hình kinh tế.

“Hiện tại, họ không có hải quân, không có không quân, không có hệ thống phòng không, họ đang gánh chịu mức lạm phát tồi tệ nhất thế giới và họ không có tiền”, ông Trump tuyên bố.

Theo Al Jazeera, tại sự kiện này, Tổng thống Mỹ còn dự báo giá dầu sẽ giảm mạnh trong thời gian tới, thậm chí “lao dốc không phanh”.

Những phát biểu trên được đưa ra khi ông Trump đang tham gia vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Cũng trong ngày 12/10, Tổng thống Trump lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga và Trung Quốc đang hỗ trợ đáng kể cho Iran. Ông nhận định nếu có sự hỗ trợ từ Moscow hoặc Bắc Kinh, quy mô cũng chỉ ở mức tối thiểu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump phản bác những người chỉ trích và cho biết không tin Nga hay Trung Quốc đang hỗ trợ Tehran, bởi hai quốc gia này đều có “quá nhiều thứ để mất”.

Ông chủ Nhà Trắng đồng thời cảnh báo Washington sẽ nhanh chóng phát hiện nếu bất kỳ hoạt động hỗ trợ nào được tiến hành.

Theo ông Trump, Mỹ sẽ “biết ngay và biết rất nhanh” nếu có sự hỗ trợ như vậy.

Đến thời điểm được đề cập trong bài viết, Nga, Trung Quốc và Iran đều chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ.

QT (SHTT)