Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn năng lượng với Nga, nhưng nhấn mạnh Moscow cần thực sự thực hiện cam kết. Về vấn đề bầu cử, ông cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 60 ngày

Ukraine ủng hộ ngừng bắn, nhưng năng lượng vẫn bị tấn công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ Mỹ cung cấp thông tin cụ thể về thỏa thuận ngừng bắn năng lượng với Nga do Tổng thống Donald Trump công bố hôm 11/10.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, ông Zelensky khẳng định Ukraine ủng hộ lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh Nga cũng cần chấp thuận và thực hiện thỏa thuận này.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev luôn sẵn sàng ủng hộ những bước đi nhằm giảm căng thẳng, bảo vệ tính mạng người dân và thúc đẩy các quyết định cần thiết để chấm dứt xung đột, hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Ông Zelensky đánh giá việc thiết lập lệnh ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng là tín hiệu tích cực cho tất cả các bên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thỏa thuận phải được triển khai trên thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã trao đổi về thông báo của Tổng thống Trump với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Phần Lan Alex Stubb.

12-1791762674-ong-zelensky-neu-dieu-kien-to-chuc-bau-cu-cho-nga-xac-nhan-ngung-ban
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, theo ông Zelensky, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine vẫn tiếp diễn sau khi ông Trump công bố thỏa thuận. Các máy bay không người lái Shahed vẫn xuất hiện trên bầu trời, trong khi những đợt không kích tiếp tục gây thiệt hại.

Đáng chú ý, một nhà máy nhiệt điện tại thành phố Kharkov đã trúng hỏa lực, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống năng lượng của địa phương này.

Ông Zelensky cho biết, chỉ trong tuần qua, Ukraine đã hứng chịu hơn 200 cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng phát điện và 17 đợt tập kích vào các cơ sở dầu khí.

Tổng thống Trump trước đó thông báo Nga và Ukraine đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn năng lượng có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, ông không công bố thêm thông tin chi tiết về phạm vi cũng như cách thức triển khai thỏa thuận. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố này.

Ông Zelensky sẵn sàng bầu cử nếu có 60 ngày ngừng bắn

Bên cạnh vấn đề ngừng bắn, khả năng tổ chức bầu cử tại Ukraine cũng trở thành chủ đề đáng chú ý sau khi Tổng thống Trump kêu gọi Kiev tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn nhà lãnh đạo mới, người có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Phản hồi lời kêu gọi này, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu Nga đồng ý với một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Ukraine thừa nhận việc tổ chức bầu cử trong thời chiến là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, do những rủi ro an ninh và các quy định hạn chế của hiến pháp.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, dù tôn trọng Tổng thống Trump, quyền lựa chọn người lãnh đạo Ukraine vẫn thuộc về xã hội và người dân nước này. Theo ông, tình trạng chiến tranh khiến quá trình tổ chức bầu cử trở nên phức tạp hơn nhiều.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với đội ngũ của Tổng thống Trump. Ông đồng thời đưa ra đề nghị Nga dành cho Ukraine 60 ngày ngừng bắn toàn diện để Kiev có thể tiến hành tổng tuyển cử.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lựa chọn nào của cử tri. Tuy nhiên, điều kiện được ông nêu ra là cần có một khoảng thời gian ngừng bắn đủ dài nhằm tạo điều kiện tổ chức bầu cử trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn.

Kiev tiếp tục trông đợi sự hỗ trợ từ Mỹ

Tổng thống Zelensky cũng khẳng định Ukraine tiếp tục kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Mỹ để chấm dứt cuộc chiến với Nga trong thời gian sớm nhất có thể.

Dù mong muốn đạt được hòa bình, ông nhấn mạnh Kiev vẫn phải duy trì khả năng tự bảo vệ trước những nguy cơ hiện hữu. Theo ông, nếu không tiếp tục bảo vệ đất nước, Ukraine có thể mất đi sinh mạng người dân, nhà cửa, tự do, độc lập và chủ quyền quốc gia.

Những tuyên bố mới nhất của ông Zelensky cho thấy Kiev bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực giảm căng thẳng, nhưng vẫn đặt ra yêu cầu cụ thể về việc thực thi lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, đề xuất tổ chức bầu cử chỉ có thể được triển khai nếu điều kiện an ninh được bảo đảm thông qua một lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 60 ngày.

Thùy Dương (SHTT)