-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
18/04/2024 17:43Ông Zelensky tiết lộ lý do 'lực bất tòng tâm' trước tên lửa Nga, ngậm ngùi nhìn đồng minh bảo vệ Israel
Ukraine hết tên lửa để chống trả tấn công của Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình PBS NewsHour hôm 16/4 rằng, lực lượng Nga đã phá hủy Nhà máy Nhiệt điện (TPP) Trypilla ở Kiev Oblast vì Ukraine đã hết tên lửa để bảo vệ nhà máy này trong một cuộc tấn công.
Nhà máy TPP Trypillia đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm 11/4 khiến công ty sản xuất điện Centrenergo của Ukraine mất 100% công suất phát điện.
Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 11 tên lửa về phía nhà máy. Ukraine đã có thể bắn hạ 7 chiếc đầu tiên, nhưng 4 chiếc còn lại đã "phá hủy Trypillia".
"Tại sao? Bởi chúng tôi không còn tên lửa nào cả. Chúng tôi đã dùng hết tất cả tên lửa để bảo vệ nhà máy Trypillia", Tổng thống Ukraine nói.
Nằm cách Kiev chưa đầy 30 km về phía Nam, Trypillia là nguồn cung cấp điện chính cho các khu vực Kiev, Zhytomyr và Cherkasy.
Thủ đô Kiev của Ukraine được cho là nơi được bảo vệ tốt nhất khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, nhưng nguồn lực phòng không trên khắp đất nước này đang ở mức thấp khi nguồn viện trợ quân sự của Washington cho Ukraine tiếp tục bị cản trở tại Quốc hội Mỹ.
Trong khi đó, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, áp đảo lực lượng phòng không địa phương và phá hủy một số nhà máy điện than lớn nhất của Ukraine.
Vào ngày 13/4, trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực ngoại giao để nhận thêm hệ thống phòng không, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố sẽ giao ngay một khẩu đội Patriot bổ sung cho Ukraine.
Kiev mong muốn được hỗ trợ như Israel
Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm 15/4 cho biết, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ và các đồng minh bảo vệ Israel trước cuộc tấn công của Iran hôm 13/4, so sánh với những giới hạn trong hỗ trợ mà phương Tây dành cho Kiev.
Nhiều thành phố của Ukraine đã bị tấn công trong hơn 2 năm qua, bằng chính những tên lửa và máy bay không người lái mang chất nổ cùng loại với vũ khí được Tehran sử dụng hôm 13/4.
Để hỗ trợ Tel Aviv vào cuối tuần qua, Mỹ và liên minh gồm một số nước phương Tây và Ả Rập đã bắn hạ gần như toàn bộ 170 máy bay không người lái, khoảng 120 tên lửa đạn đạo và khoảng 30 tên lửa hành trình phóng từ Iran trước khi chúng bay tới không phận Israel.
Trong khi đó, Ukraine đã yêu cầu viện trợ nhiều hơn trước các cuộc tấn công của Nga nhưng viện trợ từ Mỹ vẫn đang bị đình trệ.
Khi được hỏi tại sao Anh không bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao David Cameron giải thích rằng: "Tôi nghĩ khó khăn nằm ở chỗ khủng hoảng sẽ leo thang nếu triển khai lực lượng NATO chiến đấu trực tiếp với quân đội Nga".
Tổng thống Zelensky bình luận về sự kiện đồng minh hỗ trợ Israel rằng: "Giờ đây, cả thế giới đã thấy được hành động của các đồng minh Israel trên bầu trời và hiểu rằng sự đoàn kết có thể mang lại hiệu quả thế nào".
Thị trưởng thành phố Kharkiv - thành phố lớn thứ hai Ukraine, nơi gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc tấn công mới nhất từ Moscow cho biết, ông mong muốn được bảo vệ "theo kiểu Israel".
Serhiy Zaitsev, một cư dân Kharkiv nói với WSJ: "Chúng tôi vẫn biết ơn mọi thứ mà Mỹ đã hỗ trợ. Nhưng cũng có một chút buồn, vì nếu chúng tôi được giúp đỡ kịp thời hơn thì tình hình ở mặt trận đã hoàn toàn khác".
Theo Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Đào móng xây dựng khiến nhà hàng xóm nghiêng lún, hàng chục hộ dân phải sơ tán, chủ nhà lên tiếng (57 phút trước)
- Bước ngoặt vụ nữ sinh bị sát hại "ngẫu nhiên" tại Hàn Quốc: Lật tẩy động cơ đê hèn của hung thủ (1 giờ trước)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (1 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (2 giờ trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (2 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (3 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (3 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (3 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (3 giờ trước)