-
Nam thanh niên 24 tuổi tử vong tại phòng khám thẩm mỹ ở TP.HCM -
Mưa lớn bao phủ toàn Hà Nội, các điểm nóng ngập úng hiện ra sao? -
Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại ở Phú Thọ, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu là ai? -
Đi làm về giữa mưa dông, hai người phụ nữ ở Ninh Bình bị sét đánh tử vong -
Cô gái suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 22 chỉ vì 2 món khoái khẩu và 1 thói quen ban đêm -
Lời chào trước khi rời Việt Nam của 2 cha con trong vụ nữ sinh quốc tịch Mỹ bị xâm hại ở Phú Thọ -
Bộ Ngoại giao xác minh vụ công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Pakistan -
Quảng Trị: Xác minh vụ nữ sinh bị nhóm bạn hành hung, video lan truyền trên mạng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 21/8/2026: Tý bất ổn, Mão hăng hái -
Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc
Thế giới
16/10/2022 17:49OPEC+ cắt sản lượng dầu, nghị sĩ Mỹ đề xuất rút vũ khí khỏi Ả Rập Saudi
“Trong suốt vài năm, quân đội Mỹ đã triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Patriot tới Ả Rập Saudi để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tiên tiến này nên được tái triển khai để tăng cường khả năng phòng thủ của các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở sườn phía đông như Ba Lan và Romania, hoặc chuyển giao cho đối tác Ukraine của chúng tôi”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy cho biết trong một tuyên bố.
Ông Murphy – thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cũng ủng hộ lời kêu gọi “đóng băng viện trợ quân sự mới cho Ả Rập Saudi”, đồng thời thúc giục đình chỉ kế hoạch bán 180 tên lửa không-đối-không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) trị giá 650 triệu đô la cho Riyadh.
Trước đó Washington đã thúc giục Riyadh tăng sản lượng dầu suốt nhiều tháng nhằm ổn định thị trường trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, đồng thời giảm giá dầu để gây tổn hại cho Nga. Tuy nhiên, nhóm OPEC+ (OPEC và đối tác, bao gồm cả Nga) đã khiến Mỹ tức giận khi thông báo vào tuần trước rằng nhóm sẽ cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 11.
Quyết định - được thúc đẩy bởi Ả Rập Saudi, đồng minh chính của Mỹ ở vùng Vịnh trong nhiều thập kỷ - “thực sự là một cái tát”, Ro Khanna, nghị sĩ đảng Dân chủ nói.
“Tôi tin rằng đó là một tính toán hoàn toàn sai lầm của Ả Rập Saudi”, ông nhận định và cho biết thêm rằng vẫn còn thời gian để nước này tỉnh táo lại và đảo ngược quyết định của OPEC+.
“Ít nhất, thỏa thuận tên lửa Patriot sẽ bị đình chỉ”, Khanna nói. Thỏa thuận mà theo đó Ả Rập Saudi sẽ nhận được 300 hệ thống tên lửa Patriot MIM-104E trị giá 3 tỷ đô la đã được Washington thông báo vào tháng 8.
Nghị sĩ bác bỏ lời giải thích của Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi, khi cơ quan cho biết đầu tuần này rằng việc cắt giảm sản lượng dầu là quyết định nhất trí của các thành viên OPEC +, được đưa ra hoàn toàn vì lý do kinh tế.
“Thực tế là không có lý do kinh tế nào biện minh cho những gì họ đang làm. Đây là đòn trừng phạt đối với người Mỹ, và là sự hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin”, ông Khanna nhấn mạnh.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Masan có “máy in tiền” mới, doanh thu 7 tháng tăng 46% (41 phút trước)
- Quang Lê nói “đã chọn sai bạn” sau những ngày lo tang sự cho mẹ (53 phút trước)
- FBI ngăn âm mưu đánh bom nghị viện bang New York, sát hại các nghị sĩ (1 giờ trước)
- Ronaldinho ra mắt CLB mới ở tuổi 46, đặt mục tiêu ghi bàn thứ 300 (1 giờ trước)
- Honda Super-One kín đơn chỉ sau vài giờ mở bán (1 giờ trước)
- Robot hình người Unitree của Trung Quốc mất kiểm soát, gãy eo khi tập chạy nước rút (1 giờ trước)
- Nam thanh niên 24 tuổi tử vong tại phòng khám thẩm mỹ ở TP.HCM (1 giờ trước)
- Những “ông vua” mới đang làm thay đổi cuộc đua bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ (1 giờ trước)
- Cái tát “xé lòng” của Hồng Đào dành cho Phương Anh Đào trong phim mới (1 giờ trước)
- Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo, gửi cảnh báo giữa lúc tập trận Mỹ - Hàn (1 giờ trước)