-
2 bé trai tử vong trong vụ sạt lở ở Điện Biên: Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, 2 con ở nhà tự chăm nhau
-
Vì sao tỷ lệ ung thư ở nước giàu cao hơn nước nghèo?
-
Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố tài xế
-
Vụ công an triệu tập người từng “tố” Công ty C.P. Việt Nam: Tình tiết pháp lý liên quan ông L.Q.N
-
Vụ 2 cháu bé ở Ninh Bình đi xe đạp ngã xuống kênh nước, lộ 'bẫy' chí mạng
-
Lào Cai: Nghi án chồng tẩm xăng đốt vợ khi đang ngủ rồi tự thiêu bất thành
-
Báo Trung Quốc bình luận đầy bất ngờ về “bóng đen” của Công Phượng
-
Cắt cabin xe đầu kéo đưa thi thể tài xế ra ngoài sau vụ tai nạn ở Thanh Hóa
-
Mất điện 6 lần/đêm, gia đình kéo nhau ra khách sạn ngủ tốn cả triệu đồng
-
Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp
Thế giới
08/05/2025 09:57Pakistan hé lộ về cuộc không chiến bắn hạ 5 máy bay của Ấn Độ
Theo Sky News, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cuối ngày 7/5 đã lên tiếng ca ngợi sự sẵn sàng của quân đội nước này trong việc "đối phó với các tiêm kích của đối phương".
"Cuộc không chiến kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, các phi công của chúng ta đã thành công bắn hạ các tiêm kích của Ấn Độ. Cách đây vài ngày, đối phương đã quảng bá về việc mua tiêm kích Rafale và đưa chúng vào tác chiến. Nhưng lực lượng không quân của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Pakistan vừa là một quốc gia hạt nhân, vừa là một quốc gia có năng lực chiến đấu truyền thống", ông Sharif cho biết.
Thủ tướng Sharif nhấn mạnh, cuộc không kích của Ấn Độ đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông Sharif hiện đã ra lệnh cho quân đội Pakistan được phép thực hiện "các hành động đáp trả tương ứng".

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Pakistan cũng chia sẻ về cuộc không chiến với CNN. Người này mô tả cuộc đụng độ ngày 7/5 là "một trong những cuộc giao tranh lớn nhất và dài nhất trong lịch sử hàng không gần đây".
"Đã có tổng cộng 125 máy bay giao tranh trong hơn 1 giờ đồng hồ, không bên nào chịu chùn bước. Các máy bay đã phóng tên lửa về phía nhau ở khoảng cách 160km", quan chức Pakistan nói.
Pakistan hiện có khoảng 75 chiếc F-16 đóng vai trò là phi đội máy bay chiến đấu chủ lực. Nước này cũng sở hữu tiêm kích đa nhiệm Mirage do Pháp sản xuất và tiêm kích Chengdu F-7 do Trung Quốc chế tạo để hỗ trợ chiến đấu.
Theo thông tin của truyền thông Pakistan, trong số các máy bay của Ấn Độ bị bắn hạ có cả tiêm kích Dassault Rafale do Pháp sản xuất. Một quan chức quân sự của Pháp cũng xác nhận thông tin này, tiết lộ Paris đang điều tra về khả năng có nhiều hơn một chiếc Rafale bị bắn hạ.
Trong khi đó, giới chức Ấn Độ chỉ thông báo về việc 3 tiêm kích bị rơi trong lãnh thổ nước này và không đưa ra bình luận cụ thể về thông tin của Pakistan.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)








- 2 bé trai tử vong trong vụ sạt lở ở Điện Biên: Mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, 2 con ở nhà tự chăm nhau (14:44)
- Dạy con cách chấp nhận thua cuộc (14:42)
- Xem súng bắn góc, camera đặc biệt chống khủng bố của lực lượng Công an nhân dân (14:41)
- Giá đồ ăn sân bay có thực sự "trên trời"? Chuyên gia ẩm thực tiết lộ điều bất ngờ (14:40)
- Hot girl Bảo Khuyên Susan tiết lộ hậu quả "hãi hùng" khi chụp ảnh sống ảo (14:39)
- Sao nữ Vbiz bị hỏng mặt vì kem trộn, khắc phục nhiều tới mức bị gán là nghiện thẩm mỹ (14:33)
- Vì sao tỷ lệ ung thư ở nước giàu cao hơn nước nghèo? (14:20)
- Đòn trả đũa của Trung Quốc ‘kích hoạt’ lĩnh vực đất hiếm Mỹ, toàn ngành bùng nổ, thay đổi 180 độ vì ông Trump sẵn sàng dốc hầu bao (14:20)
- Chuyển nhượng Premier League: Các "ông lớn" phát cuồng vì bàn thắng (14:13)
- Vụ công an triệu tập người từng “tố” Công ty C.P. Việt Nam: Tình tiết pháp lý liên quan ông L.Q.N (14:09)



