-
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu
Thế giới
10/11/2016 22:00Panzerfaust 3 - Sát thủ diệt tăng hàng đầu thế giới của Đức
Súng phóng rocket chống tăng vác vai PzF 44 được phát triển từ những năm 1960 với mục đích thay thế cho khẩu Bazooka đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu trong chiến tranh hiện đại.
PzF 44 được chấp nhận đưa vào biên chế Lực lượng Phòng vệ Tây Đức ngay sau đó. Đây có thể xem như súng chống tăng đầu tiên ra đời trên đất Đức kể từ sau Thế chiến thứ II.
![]() |
| Súng phóng rocket chống tăng PzF 44 |
Hiệu quả trên chiến trường hiện đại
Theo đà phát triển, Panzerfaust 3 (PzF 3) chính là người tiếp nối truyền thống của PzF 44. Giai đoạn nghiên cứu PzF 3 kéo dài từ năm 1978 đến năm 1985, tuy nhiên phải đến năm 1992 khẩu súng này mới chính thức được chấp nhận trang bị cho Quân đội Cộng hòa Liên bang Đức (Bundeswehr).
Panzerfaust 3 ra đời là kết quả từ yêu cầu phải nhanh chóng trang bị cho binh sĩ Tây Đức một thứ vũ khí mới nhằm mục đích chống lại các xe tăng hiện đại của Liên Xô.
Súng có khối lượng từ 12,9 đến 13,3 kg khi nạp các loại đầu đạn có sức công phá khác nhau, chiều dài tổng thể 950 mm, cỡ nòng 60 mm, còn kích thước đầu đạn là 110 mm. Đạn phóng đi từ PzF 3 có sơ tốc khoảng 115 m/s.
![]() |
| Một binh sĩ Đức đang luyện tập sử dụng Panzerfaust 3 |
Panzerfaust 3 hoạt động dựa trên cơ chế không giật Davis. Cơ chế đặc biệt này bao gồm các khối lùi phía sau giúp giảm hiệu ứng nổ, khiến súng hoàn toàn có thể sử dụng được trong phòng kín mà không gây hại cho người bắn cũng như đồng đội.
Nhiên liệu đẩy tăng cường sẽ tống đầu đạn ra khỏi nòng sau khi bóp cò, khi đạn đã bay đi một khoảng an toàn thì động cơ đẩy chính sẽ được kích hoạt và duy trì cho đến khi tiếp cận mục tiêu. Ngoài ra, nhà sản xuất còn trang bị cho súng một khóa an toàn thủ công nhằm nâng cao độ tin cậy
PzF 3 có nhược điểm là khá nặng và cồng kềnh, đó là chưa kể đến hiện tượng bị hư hại ống phóng cũng như máy súng trong một số điều kiện trên chiến trường. Bên cạnh đó, các loại đạn thế hệ cũ tỏ ra kém hiệu quả khi gặp phải giáp hạng nặng cũng như giáp composite cải tiến sau này của xe tăng.
![]() |
| Một thủ lĩnh dân quân người Kurd với khẩu PzF 3 trên tay |
Đứng trước yêu cầu đổi mới, phiên bản cải tiến PzF 3-T đã xuất hiện trong thập niên 1990 nhằm thay thế mô hình đầu tiên. Đầu đạn hai tầng mới (kiểu Tandem) gần như đủ sức đánh bại bất kỳ chiếc xe tăng lắp giáp phản ứng nổ nào.
Thậm chí gần đây Đức còn giới thiệu biến thể mới nhất mang tên PzF 3-IT-600, bao gồm một máy tính hỗ trợ tiên tiến cùng hệ thống ngắm hiện đại, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 m.
PzF 3 được trang bị nhiều loại đạn khác nhau cho các mục đích từ tập luyện cho đến thực chiến, bao gồm:
- PzF 3 EX (DM10): đạn giả.
- PzF 3 Sub-Kaliber (DM18/DM18A1): đạn tập luyện.
- PzF 3 UB (DM38): đạn thực hành phóng cho binh sĩ.
- PzF 3 (DM12/DM12A1): đạn xuyên lõm.
- PzF 3-T (DM22): đạn xuyên lõm hai tầng chống giáp phản ứng nổ.
- PzF 3-IT: tương tự như DM22 nhưng được cải tiến khoang nổ.
- BKF (DM32): đầu đạn đa mục đích.
Mặc dù PzF 3 vẫn được xem là vũ khí chống tăng hiệu quả của Quân đội Đức nhưng khẩu súng nặng nề có tuổi đời tương đối cao này đang được tiến hành thay thế bởi các bản thử nghiệm RGW với cỡ nòng 60 mm và 90 mm.
Theo A.Vĩ (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (16:03)
- Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games (29 phút trước)
- Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục (40 phút trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở Trung Quốc, 12 người trong một gia đình thiệt mạng (41 phút trước)
- NSƯT Trần Hoàng Yến chia sẻ hành trình chống chọi suy thận và lời hứa hiến thận của chồng (49 phút trước)
- Livestream bán hàng hết thời “bát nháo” khi Luật Thương mại điện tử mới được thông qua (49 phút trước)
- Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 (55 phút trước)
- Tuấn Hưng vào vai kẻ vỡ nợ, con trai NSND Trần Lực gây bất ngờ trong "Thế hệ kỳ tích" (1 giờ trước)
- Tuyển quyền taekwondo Việt Nam khiếu nại vì cho rằng bị xử ép, mất huy chương vàng (1 giờ trước)
- Vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip “tổng tài” quát nạt nhân viên quán cà phê khiến cư dân mạng phẫn nộ (1 giờ trước)


