-
Đang yên đang lành bị đồn "mất rồi", Nam Em bức xúc lên tiếng
-
Hé lộ nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm
-
Hot nhất sáng thứ 2: "Thánh ế Running Man" tuyên bố tháng 10 cưới, cả MXH đổ xô truy tìm danh tính cô dâu
-
318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook
-
"Không thể đo kết quả kinh doanh của EVN bằng lời hay lỗ"
-
Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ
-
Tin mới về áp thấp nhiệt đới: Tiến vào Quảng Ninh, Lạng Sơn, nhiều nơi mưa lớn
-
Ông Trump tuyên bố Ukraine không thể lấy lại Crưm hay gia nhập NATO
-
Cô gái trẻ mắc ung thư cổ tử cung, đầy "hóa chất" trong cơ thể: Hàng ngày làm 3 việc, 9 tháng sau các tế bào ung thư "biến mất"
-
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: "Người ta mang cả triệu đô la, vàng thỏi cho tôi, nhưng tôi không tham lam"
-
Lời gan ruột sau khi về nhà của "hiệu trưởng nhận 7 năm tù vì tham ô hơn 10 triệu đồng"
-
Hà Nội đề xuất tăng giá thu gom rác: Lên tới 43.000 đồng/người/tháng, gấp 7 lần hiện tại
-
Drama hào môn: Mỹ nhân sinh con cho thiếu gia tập đoàn lớn bị cha mẹ bạn trai đuổi khỏi nhà ngay ngày ra mắt!
-
Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?
-
Nước dừa là "siêu đồ uống" nhưng 5 nhóm người nên tránh
-
Khoảnh khắc 2 người hùng cứu 5 du khách gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình
-
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80
-
1 Anh Trai Say Hi mùa 2 "var thẳng" khi bị so sánh với HIEUTHUHAI, đáp trả đúng 4 chữ khiến netizen tắt điện
-
"60 triệu chuộc xác": Khi nỗi đau bị đem ra mặc cả và những “cuộc thương lượng trên sông” từ lời kể của Đội 116
-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
Thế giới
04/07/2016 11:10PCA sắp phán quyết, Trung Quốc càng lớn tiếng
Trung Quốc liên tục khẳng định không quan tâm đến phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện của Philippines nhưng lại ra sức tuyên truyền để biện hộ cho tuyên bố chủ quyền phi lý ở biển Đông.
Tuy nhiên, theo luận điện của các quan chức Trung Quốc, nước này không quan tâm gì đến phán quyết trên.
“Chúng tôi không biết cũng như không quan tâm nếu PCA ra phán quyết. Đó là quyết định sai lầm. Nó không có tác động đối với chủ quyền của Trung Quốc tại các bãi đá, đảo nhân tạo. Chúng tôi sẽ không tranh cãi ở tòa án nhưng chắc chắn sẽ chiến đấu cho chủ quyền của đất nước” – Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming tuyên bố với Reuters gần đây.
![]() |
Trung Quốc cải tạo đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS |
Quan chức này cũng cho rằng một số quốc gia liên quan tới tranh chấp ở biển Đông có động lực thách thức Trung Quốc bởi họ được Mỹ chống lưng. “Họ tin rằng có Mỹ đứng đằng sau và họ có thể nhận được một thỏa thuận có lợi với Trung Quốc. Vì vậy, tôi rất nghi ngờ về động cơ của Mỹ” – đại sứ Liu cho biết.
Song song với việc bác bỏ quyền tài phán của PCA và công kích Mỹ, Trung Quốc liên tục tổ chức các cuộc họp với một số nhà ngoại giao và phóng viên để rêu rao quan điểm của mình về vấn đề biển Đông.
Cảm thấy chưa yên tâm, Bắc Kinh còn cho đăng tải một loạt bài viết tuyên truyền trên các tờ báo trong và ngoài nước Các nhà ngoại giao châu Á và phương Tây cũng phàn nàn rằng đi đến đâu họ cũng nghe những người đồng cấp Trung Quốc liên tục nói về chuyện biển Đông.
Ngoài ra, Trung Quốc còn leo thang chỉ trích Philippines tự ý nộp đơn kiện lên PCA thay vì ngồi vào bàn đàm phán song phương. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với đội ngũ pháp lý của Philippines cho biết họ tin tưởng phán quyết có lợi của PCA sẽ tạo ra áp lực đáng kể lên những bước đi trong tương lai của Trung Quốc tại vùng biển này.
Nhiều nước, trong đó có Anh, Úc và Nhật Bản, đang ủng hộ lập trường của Mỹ, theo đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật. Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) khẳng định phán quyết của PCA phải mang tính ràng buộc bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
Tại Washington, giới chức Mỹ đang quan tâm các hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở biển Đông. Theo lập luận của đại sứ Liu, Bắc Kinh xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo ở vùng biển quốc tế này là do “bị Washington đe dọa”.
Mỹ thời gian qua đã gia tăng sự hiện diện quân sự ở biển Đông, trong khi Pháp kêu gọi các nước châu Âu tham gia vào một cuộc kế hoạch tuần tra chung tại đây.
Đại sứ Liu cho biết Bắc Kinh muốn giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán song phương, không muốn gây chiến tranh với các nước nhưng vẫn khẳng định chủ quyền của mình tại Đông.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)








- Hé lộ nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm (14:03)
- Honda bị kiện vì động cơ không bền như quảng cáo (9 phút trước)
- Đang yên đang lành bị đồn "mất rồi", Nam Em bức xúc lên tiếng (11 phút trước)
- Lý giải nguyên nhân cống nước thải vẫn xả thẳng ra sông Tô Lịch (13 phút trước)
- Chàng trai 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán sang Myanmar với giá 365 triệu đồng (17 phút trước)
- Vì sao Face ID tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi dùng? (19 phút trước)
- Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (22 phút trước)
- Hot nhất sáng thứ 2: "Thánh ế Running Man" tuyên bố tháng 10 cưới, cả MXH đổ xô truy tìm danh tính cô dâu (24 phút trước)
- "Không thể đo kết quả kinh doanh của EVN bằng lời hay lỗ" (24 phút trước)
- Đi bộ qua cao tốc, người đàn ông bị xe taxi tông tử vong (26 phút trước)




