Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Phái đoàn Ukraine đã đến Belarus để đàm phán với Nga

Phái đoàn của Ukraine đã có mặt ở Belarus để tiến hành đàm phán với Nga, Sputnik News đưa tin sáng 28/02.

Phái đoàn Ukraine đã đến Belarus để đàm phán với Nga
Ảnh minh họa: AP

Chuyến đi được thực hiện một ngày sau khi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho Ukraine.

Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận thông tin Ukraine và sẽ tiến hành đàm phán “vô điều kiện” tại Belarus.

Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc đàm phán. Phía Ukraine cho biết sẽ tiến hành hội đàm với Nga tại biên giới Ukraine và Belarus, gần sông Pripyat. Tuy vậy, hãng tin Al Jazeera cho biết phía Nga tin rằng cuộc gặp sẽ diễn ra ở thành phố Gomel.

Báo chí Ukraine cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này.

Thông tin về cuộc gặp được công bố sau khi tổng thống Zelensky điện đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm 27/02. Trong cuộc điện đàm, tổng thống Belarus Lukashenko khẳng định lực lượng quân sự sẽ không được sử dụng để chống lại Ukraine cho tới khi đàm phán kết thúc.

Trước đó, Nga đưa ra một số tuyên bố, cho biết Ukraine bác bỏ đề nghị của Nga về một cuộc đàm phán giữa hai bên ở Belarus. Trong khi đó, Ukraine cho biết tổng thống Zelensky không đồng ý đàm phán tại Belarus, đồng thời đề xuất một số địa điểm khác, trong đó có Ba Lan.

Kiev cũng bác bỏ thông tin cho rằng ông Zelensky từ chối đàm phán với Moscow.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phai-doan-ukraine-da-den-belarus-de-dam-phan-voi-nga-tintuc811868