-
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc
Thế giới
04/07/2017 02:23Phận đời bế tắc của những phụ nữ Triều Tiên bị bán sang Trung Quốc
Những phụ nữ di cư từ Triều Tiên thường bị thương lái lừa bán ngay khi bước chân sang biên giới Trung Quốc. Họ bị ép sống một cuộc đời bế tắc như làm vợ của những nông dân nghèo hoặc quay phim khiêu dâm.
![]() |
Những cuộc đời khốn khổ và bế tắc
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 2/7, đưa tin nạn đói vào những năm 1990 ở Triều Tiên đã châm ngòi cho một cuộc di cư quy mô lớn. Có khoảng 30.000 người Triều Tiên được cho đã đào tẩu sang một nước thứ 3, như Hàn Quốc trong khi số người tị nạn sang Trung Quốc vẫn chưa được công bố.
Những người phụ nữ Triều Tiên khi vừa đặt chân sang đất Trung Quốc liên ngay lập tức bị bán cho những nông dân nghèo cưới làm vợ, hoặc bị ép phải tham gia vào những bộ phim khiêu dâm phát hành trên những trang web cho nam giới Hàn Quốc xem, SCMP dẫn thông tin các chuyên gia trong lĩnh vực nhân quyền.
Ông Tim Peters, người sáng lập ra tổ chức Helping Hands Korea cho biết: “Khu vực 3 tỉnh phía Đông Bắc Trung Quốc gần với biên giới Triều Tiên là khu vực thường xảy ra nạn buôn bán phụ nữ Triều Tiên. Các phụ nữ ở khu vực dọc biên giới là nguồn cung cho những con phố đèn đỏ và đặc biệt là mạng lưới mua bán vợ phạm pháp ở Trung Quốc”.
Những nạn nhân buôn người hầu hết đều sống trong sự sợ hãi tột độ và sự tuyệt vọng cùng cực. Một vài phụ nữ thậm chí còn bị mua đi bán lại nhiều lần. Theo cô Ji Hyun Park, điều phối viên chương trình Liên minh châu Âu về nhân quyền ở Triều Tiên, đàn ông Trung Quốc coi những người vợ Triều Tiên được mua về giống như những món hàng. Nếu họ cảm thấy món hàng “hỏng hóc” hoặc “vô dụng”, họ sẵn sàng bán lại cho người khác.
Được biết, bản thân cô Park cũng đã từng là một nạn nhân của nạn buôn người. Cô đã may mắn trốn thoát và hiện định cư ở Anh. Cô muốn dùng câu chuyện của bản thân mình để nâng cao nhận thức về vấn đề buôn người ở Triều Tiên.
Theo ông Dan Chung từ của tổ chức Crossing Borders, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ những nạn nhân buôn người từ Triều Tiên, hiện không có đủ nguồn lực đề hỗ trợ những đứa trẻ mẹ Triều Tiên, bố Trung Quốc. Nhiều đứa bé trong số chúng không có quốc tịch và không thể đi học dù chính phủ Trung Quốc đã có một đợt ban hành thẻ định danh cho một số trẻ em là con của phụ nữ Triều Tiên tị nạn vào năm 2009.
“Chúng lớn lên trong nghèo khổ. Hầu hết chúng phải chứng kiến cảnh mẹ bỏ trốn hoặc bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ khi chúng còn quá nhỏ và bặt vô âm tín từ đó.” ông Chung nhấn mạnh.
Tia hy vọng nào cho tương lai?
Trước tình trạng buôn bán người ngày càng trở nên nghiêm trọng, một số nhóm cứu trợ đã được thành lập để giải cứu các nạn nhân ở khu vực Vân Nam, Hà Nam cũng như phía Bắc Trung Quốc. Thách thức lớn nhất của các nhóm cứu trợ này là họ phải hoạt động trong bí mật, lo sợ sẽ bị chính phủ cho giải tán. Đồng thời họ còn phải chịu rủi ro khi đối mặt với các băng nhóm tội phạm có tổ chức.
Nhưng vấn đề buôn người ở Trung Quốc lại có quy mô lớn hơn so với phạm vi tại Triều Tiên. Sự mất cân bằng dân số khi đàn ông nhiều hơn phụ nữ, phụ nữ nông thôn chuyển lên thành phố đã dẫn tới sự gia tăng của hoạt động, mua bán vợ từ các nước Đông Nam Á.
Trung Quốc cho rằng họ đã nỗ lực rất nhiều trong cuộc chiến chống buôn người. Các chuyên gia khẳng định điều đó là đúng. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng còn rất nhiều việc phải làm và chính phủ Trung Quốc nên tôn trọng những nỗ lực của các tổ chức cấp cơ sở, hoặc các tổ chức phi chính phủ để hiệp đồng giải quyết tình trạng buôn người ngày càng gia tăng.
Vấn đề trở nên được quan tâm hơn khi mới đây Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản báo cáo, trong đó đã xếp Trung Quốc và Triều Tiên vào nhóm nước tồi tệ nhất về nạn buôn người.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã chỉ trích các vấn đề cưỡng bức lao động, ăn xin, buôn bán người tại Trung Quốc. Ông cũng đề cập tới việc đồng lương của những người di cư được chuyển thẳng vào tài khoản chính phủ Triều Tiên và đây được cho là là nguồn tiền được cung cấp để giúp Triều Tiên vượt qua được lệnh trừng phạt từ quốc tế.
Ngoài ra, Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng cưỡng ép hồi hương người Triều Tiên mà không sàng lọc thông tin, nguồn gốc, nguyên nhân họ bị bán sang Trung Quốc. Thay vào đó, Mỹ kêu gọi Trung Quốc cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo và các phương án pháp lý khác. Theo các tổ chức về hoạt động về nhân quyền, những người Triều Tiên hồi hương sẽ bị phạt lao động khổ sai hoặc bị hành quyết.
Theo Đức Hoàng (Dân Trí)
- Người đàn ông giống Tom Cruise đến mức bị nhầm là tài tử Hollywood (13:49)
- Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (13:49)
- Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi (13:45)
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (13:40)
- Lý do TikTok cấm tài khoản mang tên Cristiano Ronaldo, thực hư YouTube từng cấm CR7 lập kênh? (13:31)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
