Thế giới

Phản ứng của các nước sau vụ rò rỉ Hồ sơ Paradise

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định, cả bà và phu quân không có bất cứ đầu tư khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài nào.

Truyền thông nhiều nước hôm qua (6/11) đã đưa tin về một vụ rò rỉ hồ sơ tài chính, được gọi là Hồ sơ Thiên đường (Paradise Papers), trong đó tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật nổi tiếng. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, các khoản đầu tư đều được tuyên bố tại văn phòng Nội các Anh. 

Phản ứng của các nước sau vụ rò rỉ Hồ sơ Paradise
Ảnh minh họa: revealnews.

Ấn Độ hôm qua cũng thành lập một nhóm quan chức chính phủ để điều tra các trường hợp có trong “Hồ sơ Thiên đường”. Nhóm này sẽ bao gồm quan chức từ các cơ quan chính phủ, ngân hàng trung ương tiến hành và giám sát.

Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu hôm nay (7/11) sẽ nhóm họp để thảo luận việc thiết lập một danh sách đen về các thiên đường trốn thuế trên  toàn thế giới. Các nước Liên minh châu  Âu (EU) đã lên kế hoạch nhiều tháng để đạt được thỏa thuận này vào cuối năm nay. Với các tiết lộ mới trong Hồ sơ Thiên đường sẽ khiến vấn đề này trở nên nóng hơn trong cuộc họp diễn ra hôm nay tại Brussels, Bỉ.  

Cao ủy Liên minh châu Âu về đối thoại xã hội và đồng euro Valdis Dombrovskis cho biết: “Vụ rò rỉ Hồ sơ Thiên đường cho thấy chúng ta cần phải thúc đẩy các hoạt động của Ủy ban châu Âu đối phó với việc trốn thuế. Có nhiều điều đã được thực hiện thời gian qua, bao gồm các qui định về chống rửa tiền,  cơ chế trao đổi thông tin tự động, báo cáo trong cơ quan thuế của các nước thành viên… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm hơn nữa”.

“Hồ sơ Thiên đường" gồm khoảng 13,4 triệu tài liệu chủ yếu đến từ Appleby, một công ty luật có văn phòng tại Bermuda và một số địa điểm khác. Vụ rò rỉ này xảy ra 1 năm sau vụ "Hồ sơ Panama" làm chấn động cả thế giới./.

Theo Phạm Hà (Vov.vn)