-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
08/07/2022 13:41Phản ứng của Nga khi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hy vọng rằng, sẽ có ngày có người hiểu được hiệu quả của việc giải quyết các vấn đề hiện tại thông qua đối thoại lên nắm quyền ở Anh. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng đây không phải là vấn đề của tương lai gần. Ông Peskov nhấn mạnh rằng, Nga không có ý định đánh giá các hoạt động của Chính phủ Anh, mà “hãy để người Anh tự đánh giá công việc của chính phủ của họ”.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hy vọng rằng, “các nhà lãnh đạo phương Tây khác chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine cũng sẽ từ chức như ông Boris Johnson”.
Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko cho rằng, Thủ tướng Boris Johnson từ chức vì “mất uy tín đối với người dân Anh”. Chủ tịch Hạ viện Nga Volodin cáo buộc ông Boris Johnson “đứng sau các vụ pháo kích vào các thành phố của Nga” và là một trong những nhà tư tưởng của “cuộc chiến chống lại Nga đến người Ukraine cuối cùng”.
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng, “tình hình tồi tệ trong nền kinh tế Anh là lý do chính khiến ông Johnson từ chức”. Theo ông Dzhabarov, ông Johnson “đã chú ý nhiều đến các vấn đề đối ngoại, thay vì tập trung giải quyết các khó khăn của nền kinh tế Anh”.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nga Leonid Slutsky cho rằng, việc Thủ tướng Johnson từ chức “sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong chính sách của Anh đối với Nga”.
Các nhà phân tích ở Nga tỏ ra rất thận trọng, khi cho rằng việc thay đổi Thủ tướng Anh “chỉ diễn ra vì những lý do nội bộ, không ảnh hưởng đến quan điểm chống Nga của Anh và không làm thay đổi quan điểm về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine”.
Theo Đặng Cường (VOV.vn)
- Vụ chủ quán sững sờ khi phát hiện một nam giáo viên tử vong tại quán: Nguyên nhân đột ngột qua đời (37 phút trước)
- Lời khai của gã đàn ông đâm "vợ hờ" nhiều nhát vào "chỗ hiểm" sau khi mặn nồng? Bản án cuối cùng? (56 phút trước)
- Nam ca sĩ gốc Huế không làm gì vẫn kiếm được vài trăm triệu, mỗi lần đi hát nhận cát xê nửa tỷ (1 giờ trước)
- Người vợ phát hiện bí mật chồng giấu suốt 7 năm từ một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại (1 giờ trước)
- Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày (1 giờ trước)
- Tiền vệ nhập tịch nghẹn ngào sau khi Indonesia sớm dừng bước tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Thái Lan tiếp tục chấn động: Từ vụ học sinh xả súng đến cựu nghị sĩ bắn chết quan chức địa phương (2 giờ trước)
- Phim của Châu Tinh Trì chính thức qua mặt bom tấn của Lương Triều Vỹ (2 giờ trước)
- Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được (2 giờ trước)
- Ắc quy ô tô liên tục cạn điện: Đừng vội tốn tiền thay bình mới khi chưa kiểm tra những chi tiết này (2 giờ trước)