-
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng
Thế giới
10/06/2025 05:44Phản ứng của Nga khi Ukraine từ chối nhận hơn 1.200 thi thể binh lính tử trận
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Nga đã thông báo về việc này và sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Istanbul. Tuy nhiên, ông Peskov bày tỏ sự khó hiểu trước "hàng trăm lời bào chữa" từ Ukraine và sẽ chờ xem lập trường của Kiev trong những ngày đầu tuần.
Trước đó, vào ngày 2/6, tại cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), phái đoàn Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về việc trao đổi tù binh (gồm binh lính bị thương nặng và quân nhân từ 18 đến 25 tuổi) và đặc biệt, Nga cam kết trao trả 6.000 thi thể của các binh lính và sĩ quan Ukraine tử trận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận rằng quá trình hồi hương thi thể sẽ diễn ra sau đợt trao đổi tù binh tiếp theo.
Tuy nhiên, Ukraine đã thẳng thừng từ chối tiếp nhận các thi thể vào ngày 8/6. Phía Kiev cáo buộc Moscow "lợi dụng vấn đề nhân đạo vì mục đích tuyên truyền" và khẳng định chưa thống nhất về thời điểm trao đổi.
Phó giám đốc Văn phòng Xử lý Tù binh Chiến tranh Ukraine, Andrii Yusov, cho rằng đoạn video do truyền thông Nga công bố (được cho là chứa thi thể binh lính Ukraine) được quay trong lãnh thổ Nga chứ không phải tại điểm trao đổi. Ông gọi đây là "chiến dịch tuyên truyền công khai" và "chiến dịch thông tin sai lệch có chủ đích" nhằm làm mất uy tín Ukraine và gây áp lực trước các hoạt động trao đổi sắp tới.
Tổng thống Zelensky cũng nêu lên lo ngại rằng chỉ có 15% số thi thể được nhận dạng và thậm chí còn nghi ngờ về danh tính của các binh lính. Ông cũng cáo buộc Moscow "cố gắng chơi một trò chơi chính trị và tuyên truyền" khi chưa cung cấp danh sách đầy đủ tù binh sẽ được trả tự do.
Một thành viên của Quốc hội Nga, Dmitry Belik, cho rằng một trong những lý do khiến Ukraine chần chừ có thể là vì Kiev không muốn bồi thường khoản tiền lớn cho gia đình các binh lính tử trận.
PV (SHTT)
- Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (13:46)
- Chiến dịch ASEAN Cup 2026: Vượt lên lợi ích CLB, CAHN tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam (13:41)
- Lật tẩy chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia "3 lớp kịch bản" điều hành từ Campuchia (13:32)
- Lamine Yamal bỏ xa Mbappe và Haaland, dẫn đầu danh sách cầu thủ giá trị nhất World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Phi hành gia nhận lệnh khẩn từ NASA, chuẩn bị sơ tán vì rò rỉ khí nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Ngày 7/6 mở ra nhiều cơ hội bất ngờ: 3 con giáp đón vận may, tài lộc và nhân duyên cùng khởi sắc (2 giờ trước)
- Mỹ tuyên bố bắn hạ UAV Iran, dội bom các trạm radar trên đảo chiến lược ở eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Đề xuất áp dụng thu phí theo quãng đường trên xa lộ Hà Nội, tài xế đi bao xa trả tiền bấy nhiêu (3 giờ trước)
- Apple khẩn cấp tung iOS 26.5.1 để vá lỗi iPhone không nhận sạc khi pin yếu (3 giờ trước)
- Ô tô đầu kéo va chạm xe công nông làm 3 người tử vong (3 giờ trước)