Phản ứng trước thư ngỏ kêu gọi nối lại đối thoại của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phía Nga cho thấy lập trường cứng rắn khi nhấn mạnh rằng tương lai của cuộc xung đột sẽ được quyết định trên chiến trường thay vì tại bàn đàm phán.

Trong cuộc họp báo ngày 8/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp để bàn về các cuộc đàm phán hòa bình. Theo ông, diễn biến thực tế trên chiến tuyến mới là yếu tố quyết định hướng đi của cuộc xung đột, đồng thời khẳng định kết quả sẽ phụ thuộc vào hoạt động của lực lượng Nga ở tiền tuyến hơn là các sáng kiến ngoại giao.

Phát biểu này tiếp tục phản ánh quan điểm lâu nay của Moscow rằng sức ép quân sự là công cụ chủ đạo để đạt được các mục tiêu trong chiến dịch tại Ukraine.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai gửi thư ngỏ tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề nghị khôi phục đối thoại song phương và tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho rằng việc công khai bức thư trên phạm vi toàn cầu cho thấy Kiev không thực sự theo đuổi đối thoại một cách nghiêm túc.

08-1780931707-phan-ung-cua-nga-ve-de-xuat-dam-phan-tu-ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

Đề xuất từ phía Ukraine sau đó nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh. Trong tuyên bố chung ngày 7/6, ba nước châu Âu đã đưa ra năm điều kiện nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững, trong đó có yêu cầu ngừng bắn toàn diện ngay lập tức và tiến hành đàm phán dựa trên giới tuyến hiện tại.

Tuy nhiên, những đề xuất này không nhận được sự đồng thuận từ phía Nga. Moscow tiếp tục bày tỏ hoài nghi về triển vọng đàm phán, đặc biệt trong bối cảnh Liên minh châu Âu vẫn hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích lập trường của các nước châu Âu, cho rằng những tuyên bố kêu gọi hòa bình đang mâu thuẫn với việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine phát triển và sản xuất vũ khí. Theo ông, điều này làm suy giảm tính thuyết phục của các lời kêu gọi chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục khẳng định việc giữ nguyên giới tuyến hiện nay là nền tảng thực tế nhất để hướng tới một lệnh ngừng bắn. Ngược lại, Nga yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi một số khu vực tại Donbass như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng đề xuất này đã bị Kiev bác bỏ.

Các nỗ lực hòa giải do Mỹ thúc đẩy cũng gần như đình trệ từ tháng 2 khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc khủng hoảng với Iran. Trước tình hình đó, Ukraine liên tục kêu gọi các quốc gia châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong các sáng kiến ngoại giao liên quan đến tương lai của nước này.

Moscow cho biết sẵn sàng xem xét sự tham gia nhất định của châu Âu trong tiến trình đối thoại, song từng đề xuất cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder làm trung gian. Tuy nhiên, ý tưởng này không nhận được sự chấp thuận từ Ukraine và nhiều nước châu Âu do những mối liên hệ giữa ông Schroder và Tổng thống Putin.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã bác bỏ đề nghị gặp mặt từ người đồng cấp Ukraine, cho biết ông không thấy lý do để tiến hành cuộc gặp. Đáp lại, Tổng thống Zelensky nhận định động thái này cho thấy Nga chưa thực sự muốn hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột đang kéo dài.

Thuỳ Dương (SHTT)