Thế giới

Pháp, Bỉ bắt 26 nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container

Cảnh sát Pháp và Bỉ thực hiện các cuộc đột kích, bắt 26 người liên quan đến vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh tháng 10/2019.

Các công tố viên Bỉ hôm nay cho biết 13 người bị bắt trong các cuộc đột kích quanh Brussels bị nghi điều hành mạng lưới buôn người đứng sau thảm kịch ở Anh. Văn phòng công tố viên Pháp cũng thông báo cảnh sát nước này bắt 13 nghi phạm.

Pháp, Bỉ bắt 26 nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container

Xe tải chứa 39 thi thể người Việt tại Essex, Anh tháng 10/2019. Ảnh: AFP.

Thi thể của 39 người Việt nhập cư trái phép được phát hiện trong một xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex, vào sáng 23/10. Container trước đó được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh, trong đêm. Giới chức Anh hồi tháng hai kết luận nguyên nhân khiến họ thiệt mạng là thiếu oxy và quá nóng.

Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế điều khiển xe container, tháng trước nhận tội ngộ sát. Hồi tháng 11/2019, anh ta đã nhận tội hỗ trợ nhập cư trái phép.

Theo Phương Vũ (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/phap-bi-bat-26-nghi-pham-vu-39-nguoi-viet-chet-trong-container-4106295.html